Giải cứu nam thanh niên khỏa thân, đu bám lan can tầng 10 bệnh viện

Đến khoảng 13h30 ngày 17.5, các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã giải cứu thành công nam thanh niên tên Trần Văn V. (SN 1986, ngụ P.Long Bình, TP.Biên Hòa), đang điều trị tại bệnh viện, có hành động đu bám tại lan can tầng 10 của bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Nam thanh niên giơ tay chào, đu bám trên lan can tầng 10, khu A của bệnh viện

Trước đó, khoảng 11h30 phút cùng ngày, nhiều người dân, bệnh nhân phát hiện một nam thanh niên đang la hét, đu bám tại lan can tầng 10 của bệnh viện, và báo cho các cơ quan chức năng tiếp cận, “giải cứu” người này.

Trong thời gian khoảng 2 giờ đồng hồ, nam thanh niên này đã liên tục la hét, sau đó cởi đồ ném xuống dưới. Nam thanh niên đội nón ngược, có rất nhiều hình xăm trổ trên người.

Sau khi được các cơ quan chức năng vận động, nam thanh niên đã tự đi vào trở lại.

Rất đông người dân hiếu kỳ đã theo dõi sự việc trên.

HÀ ANH CHIẾN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/giai-cuu-nam-thanh-nien-khoa-than-du-bam-lan-can-tang-10-benh-vien-607638.ldo