Chọn đồ trang điểm cơ bản (phần 1)

Chọn bộ trang điểm phù hợp là điều tối quan trọng khi bạn bắt đầu bước vào thế giới makeup.

1. Bộ cọ trang điểm Thường bao gồm từ 6-7 dụng cụ cơ bản: Chì kẻ mắt, chì kẻ viền môi, chổi má, mút trang điểm, chổi mi, chì kẻ mày… Chú ý Các bạn phải thường xuyên làm vệ sinh cho bộ cọ này nếu không sẽ gây kích ứng da. Dưới đây là cách cọ rửa: Đổ một ít nước ấm vào một cái chậu, sau đó thêm vào một ít dầu gội đầu. Rửa sạch từng chiếc cọ bằng cách giữ các lông cọ về phía sau rồi lại về phía trước trong nước gội đầu. Chà cọ cho đến khi chúng ra bọt. Giữ cán cọ làm sao để tránh làm cong cọ, không nhấn toàn bộ lông cọ vào trong nước, chỉ nhúng đầu lông cọ vào nước mà thôi. Cầm lấy cán cọ rồi lấy một miếng vải mềm thấm dầu gội đầu lau cọ. Rửa sạch cọ một lần nữa trong nước ấm để chắc chắn là đã sạch xà phòng. Vặt kiệt nước, sau đó lấy một chiếc khăn khô để lau khô. Dựng ngược cọ lên để phơi cho đến khi chúng hoàn toàn khô. 2. Nước hoa hồng Đây là một dụng cụ không thể thiếu đối với một bộ trang điểm. Nước hoa hồng giúp làm mềm da, bảo vệ da khỏi lớp hóa mỹ phẩm bên ngoài. Bôi nước hoa hồng là bước đầu tiên của trang điểm. 3. Kem lót Đây là lớp mỹ phẩm thứ 2 của một khuôn mặt trang điểm. Đối với da nhờn bạn nên chọn loại kem dường không dầu. Tốt nhất là nên chọn những loại kem chiết xuất từ thiên nhiên. 4. Phấn phủ Phấn phủ có thể là dạng nền (compact powder) hoặc dạng bột (loose powder) và tất nhiên việc lựa chọn tông màu của phấn phủ sao cho hợp với màu da và màu của phấn nền là bước hoàn thiện rất quan trọng. Phấn phủ tông trắng thích hợp với người có làn da trắng mịn giúp làn da trong trẻo và mượt mà hơn. Nếu chỉ dùng trang điểm cá nhân bạn không nên chọn loại phấn trắng kiểu này. Phấn phủ màu beige (màu da) được coi là phù hợp với mọi tông màu da. Độ đậm nhạt và tông màu có thể được điều chỉnh bằng độ dày, mỏng của lớp phấn phủ. Phấn phủ tông màu hồng và tím phù hợp với da trắng vừa hoặc trắng giúp lớp nền sáng hơn, hồng hào hơn. Phấn phủ tông xanh dương phù hợp với làn da hơi ngăm, nó sẽ giúp da sáng và trắng tự nhiên hơn. Phấn phủ tông xanh lá cây phù hợp với những người có làn da hơi ửng đỏ, nhất là khu vực gò má để giúp tạo sự cân bằng về màu sắc trên toàn bộ gương mặt. Phấn phủ tông vàng phù hợp với những người có làn da nám hoặc sậm màu (loại phấn này thường được sử dụng để trang điểm cho đàn ông). Bạn cần lưu ý là tông vàng chỉ phù hợp với làn da sậm, nám chứ không phải da ngăm đen, nếu da ngăm mà sử dụng phấn phủ tông vàng sẽ khiến gương mặt bạn trở nên “xanh xao, vàng vọt” như người bị bệnh vậy. 5. Chì vẽ chân mày Có tác dụng định dạng chân mày. Nếu bạn chọn chì chân mày dạng vặn thì mầu chì sẽ khó trôi và không gây vón cục. Nên chọn những loại chì chì chân mày có phần dầu thực vật làm tăng tính mềm mại cho chì. Bạn cũng nên chọn chì có hai đầu để thay đổi mầu sắc nếu muốn. (còn tiếp) Nhật Mai

Nguồn Cổng thông tin giải trí VZONE: http://vzone.vn/Default.aspx?NewsId=10036&Page=NewsDetail