Chọn áo cho vai rộng

(ANTĐ) - Bạn có một bờ vai rộng, so với cơ thể, điều đó làm bạn băn khoăn vì lo rằng cơ thể mình không được cân đối lắm. Nhưng chỉ cần nắm bắt một số mẹo nhỏ sau đây, những khiếm khuyết đó có thể dễ dàng “xóa” được.

Cổ áo: Cổ chữ V, chữ U và cổ tim là lựa chọn hàng đầu. Tuyệt đối tránh cổ thuyền hay cổ có nhiều bèo nhún, xếp ly hay đính đá. Tay áo: Đối với người vai to, bắp tay to nên chọn các kiểu áo có tay mỏng, kiểu dáng đơn giản, tránh các kiểu áo sát nách sẽ làm phần khuyết điểm càng lộ rõ hơn. Tránh các kiểu áo có tay bồng hoặc họa tiết ở tay quá rườm rà sẽ chỉ làm phần tay bạn trông to hơn mà thôi. Bạn cũng không nên lựa chọn các kiểu áo sát nách. Họa tiết: Các họa tiết sọc dọc hay xéo cũng giúp vai bạn trông nhỏ nhắn hơn. Bên cạnh đó, các loại vải trơn, với những họa tiết nhỏ nhấn ở eo và ngực, bên cạnh việc mang lại sự điệu đà duyên dáng cho người mặc còn là giải pháp rất tốt trong việc thu nhỏ bờ vai. Đặc biệt, năm nay, các loại áo khoác sợi lửng đang là mốt. Phong cách thời trang này rất thích hợp để che đi bờ vai quá khổ của bạn. Hãy sắm cho mình những chiếc áo gam màu rực rỡ. Trông bạn sẽ rất trẻ trung. Hơn nữa, nó cũng là loại trang phục sử dụng và kết hợp dễ dàng. Đặc biệt, nếu vai bạn vuông và vòng 3 nhỏ hãy chọn những kiểu áo có tay ngắn, nhỏ càng xinh. Bạn cũng có thể chọn các kiểu váy đầm bó ở eo và xòe, độ xòe của váy sẽ khắc phục khuyết điểm vòng 3 đồng thời tạo eo, khiến cơ thể bạn cân đối hơn.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=62424&channelid=8