Chơi thiếu người, Hải Phòng thất bại 1-2 trước Sanna Khánh Hòa BVN

Thi đấu trên sân khách trong tình thế bị mất người đã khiến Hải Phòng thất bại 1-2 trước Sanna Khánh Hòa BVN ở trận đấu sớm vòng 7 Toyota V.League 2017 diễn ra chiều 24.2.

Khánh Hòa giành 3 điểm trên sân nhà.

CLB Hải Phòng đã có được đội hình mạnh nhất với bộ đôi tiền đạo ngoại binh là Fagan, Stevens trên hàng công. Trong khi đó, niềm hy vọng của Khánh Hòa trên hàng công được trao cho ngoại binh Diao Sadio.

Tuy nhiên, trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên, cả Hải Phòng và Khánh Hòa đều rất thận trọng. Thế trận diễn ra khá cân bằng, Hải Phòng là đội có đôi chút lợi thế về kiểm soát bóng nhưng số cú sút mà cả hai bên tạo ra lại ngang bằng nhau khi chỉ dừng lại ở con số 3.

Hải Phòng là đội có được cơ hội nguy hiểm đáng kể nhất với cú sút cận thành của Lê Văn Phú ở phút thứ 45 nhưng Tuấn Mạnh đã xuất sắc cứu thua bằng chân cho chủ nhà. Việc lối chơi phụ thuộc vào bộ đôi ngoại binh người Jamaica đã khiến Hải Phòng bị động và có phần bế tắc.

Bước sang hiệp 2, hai đội vẫn nhập cuộc khá chậm rãi và không tạo ra được nhiều cơ hội về phía khung thành của nhau. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút thứ 70 khi Khánh Hòa có bàn thắng mở tỉ số. Cú sút của Quốc Chí trong vòng cấm đã chạm người Khánh Lâm khiến bóng đổi hướng làm bó tay thủ thành Văn Lâm.

Bàn thắng khiến thế trận của cả hai đội cởi mở hơn. Hải Phòng buộc phải dâng cao đội hình còn Khánh Hòa đã chơi quyết liệt hơn để giữ vững thành quả. Và niềm vui của đội chủ nhà cũng không kéo dài được lâu, phút thứ 76, từ đường chuyền của đồng đội bên cánh phải, Fagan đã lắc đầu hạ gục Tuấn Mạnh gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng.

Thế nhưng sau bàn thắng gỡ hòa được 1 phút, Hải Phòng đã gặp bất lợi khi Ngọc Nam phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau pha tung người vào bóng bằng cả 2 chân với Hoài An. Đội chủ nhà Khánh Hòa đã tận dụng lợi thế này để vươn lên dẫn trước, phút thứ 81, pha phá bóng của Vương Quốc Trung vô tình đã trở thành đường bóng đi vào khung thành Hải Phòng khiến thủ môn Văn Lâm bay hết người cản phá nhưng bóng đã đập cột dọc đi qua vạch vôi.

Những phút cuối trận, mặc dù chơi rất nỗ lực nhưng Hải Phòng đã không thể có được cơ hội san bằng tỉ số. Thắng trận giúp đội bóng phố biển có được 9 điểm và tạm thời vươn lên vị trí thứ 7 trên BXH, còn Hải Phòng đã lỡ cơ hội áp sát vị trí dẫn đầu và tạm thời xếp vị trí thứ 4 với 10 điểm.

Đội hình thi đấu:

Sanna Khánh Hòa BVN: Tuấn Mạnh, Văn Vũ, Hoài An, Đình Khương, Quốc Chí, Đình Nhơn, Duy Anh, Duy Thanh, Tấn Đình, Zarour Chaher, Diao Sadio

Hải Phòng: Văn Lâm, Ngọc Nam, Văn Lợi, Văn Phú, Văn Thắng, Quang Huy, Khánh Lâm, Quốc Trung, Cảnh Dương, Fagan, Stevens.

Lịch thi đấu vòng 7 V.League 2017:

Bảng xếp hạng tạm thời:

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/choi-thieu-nguoi-hai-phong-that-bai-12-truoc-sanna-khanh-hoa-bvn-641317.bld