Chơi ném bóng cạnh hồ nước, thủ môn đội Lâm Đồng chết đuối

Chơi ném bóng cạnh hồ, khi bóng rớt xuống nước trôi ra xa, hai thanh niên bơi ra lấy bóng thì một người chết đuối.

Trưa 28/11, Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang khẩn trương tìm vớt thi thể anh Lê Văn Sơn (25 tuổi, ngụ đường Cô Giang, phường 9, TP Đà Lạt) tử vong vào khoảng 17h chiều 27/11. Anh Sơn là thủ môn đội bóng đá tỉnh Lâm Đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, người bán quán nước cạnh hồ Tuyền Lâm, vào chiều 27/11, nhiều người thấy hai thanh niên xuống khúc đập tràn, hồ Tuyền Lâm vui chơi. Hai thanh niên dùng bóng ném ra xa bờ khoảng 100 m và bơi ra lấy bóng lại.

Chơi được một lúc, anh Nguyễn Minh Chung (một trong hai người chơi) kêu cứu vì bị đuối nước thì anh Sơn đã chìm xuống lòng hồ. Tại thời điểm này, có rất nhiều thanh niên câu cá, ngồi chơi bên bờ hồ nhưng không ai nghe được tiếng kêu để ứng cứu kịp thời.

Cơ quan chức năng đang tích cựu tìm kiếm thi thể anh Sơn.

Người dân khu vực này cho biết buổi chiều gió bờ hồ khá lớn nên nhiều khả năng bóng bị gió thổi bóng ra xa bờ hồ, các thanh niên bơi ra quá xa khả năng nên mới xảy ra vụ tai nạn thương tâm trên.

Ngay chiều tối qua đến sáng nay, nhiều bạn bè trong đội bóng đã ra ven hồ cùng đội cứu hộ tìm bạn.

Đội cứu hộ PCCC Lâm Đồng cho biết vị trí thanh niên chết đuối sâu từ 20 tới 25 m nên rất khó khăn trong công tác cứu hộ.

Hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Ảnh: Google Maps.

Lâm Đồng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/choi-nem-bong-canh-ho-nuoc-thu-mon-doi-lam-dong-chet-duoi-post701343.html