Choáng ngợp với công nghệ "siêu tăng" Merkava 4 của Israel

Trong những ngày qua, Tiểu đoàn xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) của Quân đội Israel (IDF) đã tiếp nhận bước tiến công nghệ quân sự trong nhiều thập nên, khi đơn vị để lại phía sau MBT Merkava MK 2 và bắt đầu sở hữu Merkava MK cực hiện đại.

Tiểu đoàn 82, một đơn vị trực thuộc Lữ đoàn Thiết giáp 7 được thành lập trước năm 1948-thời kỳ Chiến tranh giành Độc lập và đã tham gia mọi cuộc chiến của Israel, theo Thiếu tướng Itamar Michaeli, Phó tư lệnh đơn vị.

Cho đến trung tuần tháng 7, đó vẫn là một đơn vị cuối cùng sử dụng xe tăng Merkava 2 “già cỗi” và chậm chạp. Nhiệm vụ cuối cùng được đơn vị thực hiện cùng với những chiến xa cũ là bảo vệ biên giới Israel-Syria, canh giữ một khu vực bất ổn thường xuyên xảy ra những cuộc giao tranh giữa lực lượng Hồi giáo Sunni và Shiite cực đoan.

Ngày hôm nay, 24-7. Tiểu đoàn được “thay máu” hoàn toàn, sự tiếp nhận xe tăng Merkava 4 sẽ làm tăng thêm khả năng chiến đấu và chiến thắng của đơn vị. Trong những tuần tới, sĩ quan sẽ học cách sử dụng hệ thống phòng vệ chủ động Trophy do Tập đoàn Rafael phát triển (CAND đã từng phản ánh), có khả năng đánh chặn mọi loại tên lửa chống xe tăng. Họ cũng sẽ học cách sử dụng ưu thế radar và hệ thống liên lạc và điều khiển hỏa lực hiện đại được lập trình vi tính.

Xe tăng Merkava 4

Thiếu tướng Michaeli lập luận rằng trong thời đại chiến tranh bất cân xứng, xe tăng vẫn quan trọng đối với chiến thắng của IDF trên chiến trường.

Mỗi khi chiến đấu chống kẻ thù, bất cứ khi nào xe tăng tiến về phía trước, sự xuất hiện của chúng cũng quyết định kết cục chiến trận, ông cho biết.

“Trải qua, kinh nghiệm chiến đấu, tôi biết rõ, xe tăng giúp bảo vệ mạng sống nhiều binh sĩ, và tiêu diệt kẻ thù nhanh chóng. Chúng có thể đưa nhân viên y tế đến và di tản những binh sĩ bị thương, tiết kiệm rất nhiều thời gian”, ông phân tích.

Tuy nhiên, những chiếc xe cũ đã tự chứng tỏ là mục tiêu dễ bị tấn công. Cách đây 10 năm, trong thời kỳ Chiến tranh Lebanon lần thứ 2, khi đó Hezbollah dội “mưa” tên lửa vào miền Bắc Israel, IDF điều nhiều đơn vị xe tăng đến miền Bắc Lebanon để chiến đấu. Xe tăng đầu tiên bị trúng tên lửa Hezbollah là một chiếc Merkava 2 thuộc biên chế của Tiểu đoàn 82. Đó là không phải là xe tăng cuối cùng bị Hezbollah phá hủy trong cuộc chiến đó.

Một xe tăng Merkava 2 của Israel bị Hezbollah phá hủy trong chiến tranh Lebanon lần thứ 2

Ngược lại, Merkava 4 được trang bị hệ thống đánh chặn tên lửa vác vai chống xe tăng, trong khi radar Trophy có thể phát hiện vị trí đóng quân/vũ khí của kẻ thù vì hệ thống xoay 360 quanh thân chiến xa để dò tìm mục tiêu.

Hệ thống vi tính đặt trên Merkava 4 có thể gửi và tiếp nhận thông tin chính xác về tọa độ của kẻ thù, chia sẻ dữ liệu với những đơn vị xe tăng khác cũng như đơn vị pháo cao xạ và không quân.

Tiểu đoàn 82 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 tháng ở khu vực biên giới giáp Syria, một khu vực mà Thiếu tướng Michaeli miêu tả “chiến thuật luôn luôn phải thay đổi. Chúng tôi phải luôn luôn cẩn trọng bảo vệ biên giới và đảm bảo cho người dân, nông dân địa phương được an toàn và an tâm làm việc trên mảnh đất của họ”.

Ông Michaeli hãnh diện cho biết sự kết hợp giữa lực lượng bộ binh và Tình báo Quân đội là yếu tố quan trong đối với cách tiếp cận mới của IDF để bảo vệ Israel.

Xe tăng Merkava 4 sẽ cho phép Tiểu đoàn triển khai theo hình thức tác chiến mới, trải rộng hơn trên chiến trường theo thế bàn cờ, chứ không phải di chuyển theo một “cột dọc” như Merkava 2 từng làm, như vậy chiến xe dễ dàng trợ giúp lẫn nhau, tránh thiệt hại cao nhất cũng như tấn công kẻ thù ở nhiều hướng.

“Bây giờ, chúng ta có cơ hội chiến đấu trên trận địa rộng hơn nhờ xe tăng đáng tin cậy, mạnh mẽ và có thể gây thiệt hại cho kẻ thù nhiều hơn”, Tướng Israel tự hào nói với truyền thông quốc gia.

Trúc Phạm

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-so/israel-thanh-lap-tieu-doan-xe-tang-merkava-4-dau-tien-cuc-uy-luc-401481/