Choáng ngợp những đền thờ đẹp nhất trên thế giới

Những đền thờ đẹp nhất trên thế giới sau đây, với kiến trúc độc đáo và những nét văn hóa riêng biệt, đã gây ấn tượng mạnh với du khách thập phương.

Kinkaku-ji, được dịch là "Chùa Gác Vàng", nằm ở Kyoto, Nhật Bản. Ngôi chùa này, đã được công nhận là Di sản thế giới và nó cũng là một trong những ngôi đền đẹp nhất thế giới. Kinkaku-ji là một trong những công trình nổi tiếng nhất của đất nước mặt trời, thu hút một lượng lớn du khách hàng năm. Ảnh: Sputnik.

Đền Sri Ranganathaswamy, với những chóp mái cao vút trang trí hàng nghìn bức tượng đủ màu sắc, được coi là ngôi đền Hindu đầu tiên. Ngôi đền xinh đẹp này nằm ở Srirangam thuộc bang Tamil Nadu của Ấn Độ. Cấu trúc lâu đời nhất của ngôi đền được cho là có từ thế kỷ thứ 10. Ảnh: Sputnik.

Ivolginsky Datsan, một đền thờ Phật giáo nằm ở Cộng hòa Buryatia, Nga, được xây dựng năm 1945 sau khi kết thúc Thế chiến II. Đây là đền thờ Phật giáo đầu tiên ở Liên Xô. Ảnh: Sputnik.

Đền Prambanan (còn được gọi là Loro Jonggrang) là một phức hợp bao gồm 240 ngôi đền nhỏ, được xây dựng vào thời hoàng kim của triều đại Sailendra vào giữa thế kỷ 9 tại Java, hiện là Yogyakarta, Indonesia. Khu đền thờ khổng lồ này là khu đền thờ Hindu lớn nhất của đất nước và là Di sản Thế giới của UNESCO. Ảnh: Sputnik.

Wat Rong Khun, nổi tiếng thế giới với cái tên “Chùa Trắng”, là một biểu tượng văn hóa của Thái Lan. Ý tưởng xây dựng chùa Wat Rong Khun là của Chalermchai Kositpipat – họa sĩ và là một trong những kiến trúc sư nổi tiếng ở Thái Lan. Ngôi chùa được kết hợp một cách hoàn hảo giữa lối kiến trúc Thái cổ điển với phong cách siêu thực. Ảnh: Sputnik.

Đền thờ Thiên Đường là một phức hợp hoàng gia gồm các tòa nhà tôn giáo nằm ở trung tâm Bắc Kinh, Trung Quốc. Khu phức hợp được xây dựng từ năm 1406 đến năm 1420 và được sử dụng bởi Hoàng đế của triều đại nhà Minh và nhà Thanh để tổ chức các lễ kỉ niệm hàng năm, nơi họ cầu nguyện trời cho một vụ mùa bội thu. Công trình này cũng được công nhân là Di sản Thế giới của UNESCO. Ảnh: Sputnik.

Paro Taktsang, còn được gọi là Taktsang Palphug Monastery và Tiger's Nest là một đền thờ Phật giáo nổi tiếng của người Hy Mã Lạp Sơn. Đền thờ nằm trên một vách đá ở thung lũng Paro ở Bhutan. Ảnh: Sputnik.

Nhà thờ Biến hình của Chúa Jêsus là phần nổi bật nhất của Kizhi Pogost, một tổ hợp kiến trúc bằng gỗ và bảo tàng ngoài trời được xây dựng vào thế kỷ 17-18 trên hồ Onega tại Cộng hòa Karelia, Nga. Nhà thờ này có 22 vòm và cao 37 mét. Năm 1990, toàn bộ đền thờ được đưa vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO. Ảnh: Sputnik.

Sri Harmandir Sahib, còn được gọi là Sri Darbar Sahib, là nơi tôn thờ linh thiêng nhất của đạo Sikh. Nó nằm ở thành phố Amritsar ở Punjab, Ấn Độ. Nó thường được gọi là Đền Vàng vì màu sắc đặc biệt của nó. Ảnh: Sputnik.

Nhà thờ Hồi giáo lớn Sheikh Zayed, nằm ở Abu Dhabi, UAE, là địa điểm thờ phượng chính của đất nước. Nhà thờ Hồi giáo này được thiết kế bởi kiến trúc sư người Syria Yousef Abdelky và được xây dựng từ năm 1996 đến năm 2007. Ảnh: Sputnik.

Gawdawpalin Pahto là một ngôi chùa Phật giáo thế kỷ 12 ở Bagan, Myanmar (Burma). Nơi này được sử dụng cho thiền định, thờ phượng đức Phật và các nghi thức Phật giáo khác. Ngôi đền bị hư hại nặng nề trong trận động đất năm 1975 và được tái thiết trong những năm sau đó. Ảnh: Sputnik.

Nhà thờ The Church of the Savior on Spilled Blood ở St. Petersburg, Nga, là một trong những điểm tham quan chính của thành phố. Nó được xây dựng từ năm 1883 đến năm 1907 trên địa điểm nơi Hoàng đế Alexander II bị thương nặng vào tháng 3/1881. Nhà thờ này chứa hơn 7.500 mét vuông tranh khảm. Ảnh: Sputnik.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/ho-so/choang-ngop-nhung-den-tho-dep-nhat-tren-the-gioi-903651.html