Chờ xem hàng tiền vệ của M.U

Ở các đội bóng mà mình dẫn dắt, Jose Mourinho đều giành chức vô địch. Chính vì vậy, phải xem kỹ càng công thức tiền vệ của Manchester United (M.U) mùa này.

Hãy chờ xem HLV Mourinho sẽ bố trí hàng tiền vệ M.U ra sao

Mùa chuyển nhượng bết bát đã dẫn Chelsea đến tình trạng thiếu hụt lực lượng, và điều này thể hiện khá rõ khi thầy trò Antonio Conte thua Arsenal trong trận tranh siêu cúp Anh. M.U của Jose Mourinho đang ở vào tình trạng ngược lại trước trận tranh siêu cúp châu Âu (gặp Real madrid rạng sáng 9/8). Đề tài thú vị: Mourinho sẽ bố trí hàng tiền vệ như thế nào khi trong tay ông đang có quá nhiều hảo thủ?

Trên nguyên tắc, Michael Carrick là thủ quân M.U, nhưng anh không dễ tranh suất đá chính. Gần như chắc chắn Mourinho sẽ phải ghi tên Paul Pogba vào đội hình xuất phát. Để Pogba thoải mái tấn công, Mourinho có thể bố trí cặp Ander Herrera - Nemanja Matic vào khu vực trung tâm, thế là hết chỗ cho Carrick. Chỉ còn 2 suất cho các tiền vệ biên, nếu Mourinho chọn sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1.

Nhưng trong các trận giao hữu vừa qua, M.U chơi khá thành công với sơ đồ 3-5-2. Khi không có bóng, các tiền vệ biên sẽ lùi về phòng ngự và sơ đồ trở thành 5-3-2, đúng với sở thích chơi nghiêng về thủ của Mourinho. Trong trận thắng Sampdoria, tiền vệ biên M.U thực chất là các hậu vệ Antonio Valencia và Matteo Darmian. Như vậy, ngay cả các tiền vệ cánh cũng khó có suất đá chính nếu Mourinho lặp lại cách chơi này.

Valencia (phải) sẽ có nhiệm vụ lên công về thủ

Anthony Martial, Henrikh Mkhitaryan, Jesse Lingard khó có chỗ. Đấy là chưa kể ngôi sao Juan Mata, nổi tiếng nhất M.U về lối chơi sáng tạo, và cầu thủ cao to Marouane Fellaini vốn được Mourinho ưu ái. Martial có thể đá tiền đạo, nhưng nếu đá 3-5-2 thì hàng tiền đạo đã có Romelu Lukaku và Marcus Rashford. Nếu M.U chơi 3-4-3, các tiền vệ cánh có thể lên đá tiền đạo, nhưng lại chỉ còn 1 chỗ phía trên cho Lukaku. Đằng nào cũng vậy: Mourinho đang có trong tay khoảng chục hảo thủ từ hàng tiền vệ trở lên, tức "cung" đang nhiều hơn "cầu". Xin nhắc lại, chúng ta chỉ đang nói về các hảo thủ. Trong loạt trận giao hữu mùa hè, M.U còn có các tiền vệ trẻ chơi khá hay như Andreas Pereira hoặc Scott McTominay.

Trên lý thuyết, M.U vẫn khó so đọ với Real về sức công phá của các tiền đạo. Ở hàng thủ, Mourinho lại mất Phil Jones và Eric Bailly (bị treo giò). Tiền vệ, do vậy, sẽ trở thành vũ khí quan trọng nhất để Mourinho toan tính các vấn đề chiến thuật, hòng gây bất ngờ trước nhà vô địch Europa League.

Lukaku (phải) hy vọng sẽ nhận được nhiều sự trợ giúp từ hàng tiền vệ

Tiền vệ thành công thì M.U sẽ che được điểm yếu nơi hàng phòng ngự đồng thời cung cấp được cơ hội ghi bàn cho niềm hy vọng Lukaku ở phía trên. Trong triết lý huấn luyện của Mourinho, ông cũng luôn lấy khu vực giữa sân làm nền tảng cho mọi bài bản chiến thuật. Chắc chắn một điều: Mourinho rất quyết tâm mỗi khi đứng trước cơ hội tranh chấp danh hiệu, nên ông sẽ không xem nhẹ trận tranh siêu cúp này. Đây càng là cơ hội tốt, khi Real vừa trải qua một loạt trận giao hữu không mấy thành công trong mùa hè.

Hãy chờ xem các tiền vệ M.U thi thố tài nghệ trong trận đấu ra mắt mùa bóng mới - mùa thứ hai của Mourinho. Ở Porto, Chelsea (2 giai đoạn), Inter, Real Madrid, Mourinho luôn đoạt chức VĐQG trong mùa thứ hai cầm quân. Đấy cũng là lý do vì sao phải xem kỹ công thức tiền vệ M.U mùa này.

Ngũ Viên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/cho-xem-hang-tien-ve-cua-mu-76733.html