Chờ tháng tư, Cống hiến lại về...

Như một phần quan trọng nhất của Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến của báo Thể thao &Văn hóa (TTXVN), sáng ngày 14/4, lễ bầu chọn Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến đã diễn ra đồng loạt tại hai đầu cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, với sự tham gia của gần 100 phóng viên theo dõi mảng văn hóa- văn nghệ. Chờ tháng 4, Cống hiến lại về…

Lễ bầu chọn Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2016. Ảnh: TT & VH

Khẳng định giá trị của Cống hiến

Như một minh chứng về “gia tài” ngày càng đồ sộ của Cống hiến, năm nay tổng số hạng mụcgiải thưởng đã lên tới con số 8, với việc thêm hạng mục “Music video của năm”, bên cạnh các hạng mục quen thuộc: “Bài hát của năm”, “Nghệ sĩ mới của năm”, “Album của năm”, “Chuỗi chương trình của năm”, “Chương trình của năm”, “Nhạc sĩ của năm” và “Ca sĩ của năm”.

Lễ công bố các đề cử đã diễn ra ngày 24/3 vừa qua tại khu du lịch Vĩnh Thịnh. Và đúng 1 tháng sau, ngày 24/4 sắp tới, Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 11-2016 sẽ diễn ra tại Trung tâm hội nghị Quốc tế - Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn. Chương trình sẽ do nhạc sĩ Hồng Kiên làm đạo diễn.

Lễ bầu chọn diễn ra tại hai đầu cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TT & VH

Giữa hai buổi lễ quan trọng ấy, là một phần quan trọng không kém, khi các nhà báo, công tâm và khách quan; đặt bút bầu chọn cho các hạng mục của đề cử. Như chia sẻ của nhà báo Lê Xuân Thành, TBT báo Thể thao & Văn hóa, Trưởng BTC Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến: “Bầu chọn Cống hiến là một trong những bước thể hiện sự dân chủ, công khai minh bạch - những yếu tố góp phần làm nên uy tín của giải Âm nhạc Cống hiến trong nhiều năm qua. Các phóng viên bầu chọn và niêm phong trước khi bỏ vào thùng phiếu. Phiếu hợp lệ là phiếu chọn mỗi hạng mục 1 đề cử; chọn đủ cả 8 hạng mục; có ghi đầy đủ họ tên và chữ ký của người bầu chọn”.

Chia sẻ thêm với báo chí, Trưởng BTC Lê Xuân Thành khẳng định: “Tính minh bạch cũng như chất lượng của Giải Âm nhạc Cống hiến qua 10 mùa giải (và nếu tính cả giải tiền Cống hiến năm 2004 nữa là 11 mùa) là điều không cần phải bàn cãi. Nó đã được thực tế chứng minh, và được không ít người kỳ vọng rằng, Cống hiến sẽ trở thành một giải Grammy của Việt Nam. Về phía BTC, chúng tôi chỉ cố gắng làm hết sức mình, bám chắc trên tiêu chí của giải thưởng để lựa chọn các đề cử xứng đáng nhất, đồng thời nắm bắt nhanh nhậy các xu hướng của nền âm nhạc đại chúng, để kịp thời bổ sung các hạng mục mới, nâng tầm quy mô, độ phủ của giải. Ban Tổ chức chúng tôi luôn tôn trọng, lắng nghe, đề cao đối thoại và thực tế đã tiếp thu rất nhiều ý kiến đóng góp từ các nhà báo, nghệ sĩ, và công chúng để Giải Âm nhạc Cống hiến liên tục đổi mới qua mỗi mùa giải. Một lần nữa chúng tôi xin trân trong cảm ơn tất cả những ý kiến đó.

Tuy nhiên, BTC chúng tôi cũng hết sức bất bình khi xuất hiện những status, những hình ảnh minh họa trên mạng xã hội (mà tôi không tiện kể ra đây), đưa ra những thông tin đồn thất thiệt, mang tính bôi nhọ BTC Giải thưởng và cũng bôi nhọ cả các nhà báo tham gia bầu chọn. Cách cư xử đó đi ngược lại với tinh thần của Cống hiến, luôn đề cao sự công tâm, minh bạch và trách nhiệm nghề nghiệp của những người làm báo tử tế đối với nền âm nhạc đại chúng; tránh xa tất cả những “chiêu trò” của một showbiz đầy thị phi, một xã hội nhiều thói tật. Trước những hành vi bôi nhọ, Ban tổ chức chúng tôi đang xem xét khả năng đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm cho rõ vụ việc theo tinh thần của Nghị định 72/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng”.

Nhiều kỳ vọng lễ trao giải

Chương trình lễ trao giải thưởng Âm nhạc Cống hiến năm nay sẽ sẽ do nhạc sĩ Hồng Kiên làm đạo diễn và sẽ có sự góp mặt của cặp đôi MC mới tinh: MC Anh Tuấn và Á hậu Quý bà Thu Hương.

Các nhà báo tham gia bầu chọn. Ảnh: TT & VH

Theo chia sẻ của đạo diễn Hồng Kiên, chương trình biểu diễn âm nhạc trong lễ trao giải sẽ là sự nhìn lại một năm qua của âm nhạc đại chúng Việt Nam, thể hiện ở hai khía cạnh: Thứ nhất, sự phát triển của xu hướng âm nhạc mới và lực lượng nghệ sĩ trẻ, lực lượng này đang làm nên mặt nổi của diện mạo âm nhạc năm 2015. Thứ hai, tôn vinh những giá trị âm nhạc đích thực qua những khám phá sáng tạo của các nghệ sĩ đã có nhiều thành tựu trong quá khứ.

“Trước sự phát triển đa dạng của lực lượng trẻ, điều này cũng tác động đến việc cập nhật xu hướng mới của những nghệ sĩ tên tuổi của làng nhạc và góp phần làm cho họ có xu hướng năng động hơn. Nhưng sự trường tồn của những giá trị âm nhạc đích thực sẽ có tác động thúc đẩy và niềm tin cho sự phấn đấu của giới trẻ. Chương trình biểu diễn là sự hài hòa như một gạch nối giữa thế hệ trẻ và thế hệ đi trước trong tiến trình phát triển của âm nhạc đại chúng Việt Nam năm 2015. Vì vậy bên cạnh những nghệ sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Trần Thu Hà… chúng ta sẽ thấy một lớp nghệ sĩ mới đầy tài năng và cá tính âm nhạc như: Tiên Tiên, Trúc Nhân, Sơn Tùng M-TP, Trọng Hiếu, Mew Amazing, Touliver…”, đạo diễn Hồng Kiên cho biết.

Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến do Báo Thể thao & Văn hóa phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tổ chức. Và với sự tài trợ của các đơn vị: Công ty MobiFone, HP Inc. Vietnam, Công ty Lê Quý Dương.

Dàn nhạc phục vụ cho đêm diễn thể hiện sự giao thoa của các thể loại âm nhạc như nhạc điện tử, jazz, cổ điển đương đại, pop… Hiện diện trên sân khấu ngoài dàn nhạc nhẹ điện tử còn có dàn dây và nhóm kèn. Năm nay, ca khúc “Tháng tư về”của nhạc sĩ Dương Thụ vẫn được dùng để mở đầu chương trình, nhưng sẽ được thể hiện dưới hình thức hòa tấu.

Điểm nhấn của chương trình trao giải sẽ là màn tưởng niệm các nhạc sĩ của làng nhạc đã qua đời trong thời gian gần đây và sự hiện diện của nhóm nhạc sĩ “bộ tứ sông Hồng” - Dương Thụ, Phó Đức Phương, Nguyễn Cường, Trần Tiến. Các nhạc sĩ sẽ chia sẻ với khán giả về một thời kỳ sôi nổi của âm nhạc đại chúng Việt Nam.

Như thông lệ, trước giờ trao giải, lúc 18 giờ, sự kiện thảm đỏ sẽ diễn ra để các nghệ sĩ có điều kiện hàn huyên tâm sự hoặc chia sẻ những dự án âm nhạc mà mình sẽ thực hiện trong tương lai.

PV

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-hoa/cho-thang-tu-cong-hien-lai-ve-20160414110419264.htm