Chờ, những ngày dài

Người đứng đầu tập đoàn khổng lồ Samsung của Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Lee Jae-yong đang phải đối mặt với những ngày dài chờ đợi trong lo lắng sau khi một công tố viên đặc biệt cho biết sẽ yêu cầu tòa án ra lệnh bắt giữ đối với ông này về một số tội danh, trong đó có tội hối lộ vì những liên quan đến vụ bê bối tham nhũng đang nhấn chìm chính quyền Tổng thống Park Geun-hye.

Các nhà điều tra đã thẩm vấn ông Lee trong 22 giờ như một nghi can quan trọng trong vụ bê bối khiến Quốc hội đi đến quyết định luận tội Tổng thống Park hồi tháng 12-2016 và đẩy đất nước này vào khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng có.

Văn phòng công tố cáo buộc ông Lee hối lộ tổng cộng 43 tỷ won (36,55 triệu USD) cho các tổ chức có liên quan đến bà Choi Soon-sil - nhân vật trung tâm của vụ bê bối và là bạn thân của Tổng thống Park - để mở đường cho việc sáp nhập 2 chi nhánh của Samsung hồi năm 2015 và củng cố sự kiểm soát tập đoàn gia đình này. Cơ quan công tố đang điều tra xem liệu sự hỗ trợ của Samsung có liên quan đến quyết định gây tranh cãi của Cơ quan Hưu trí Quốc gia (NPS), ủng hộ vụ sáp nhập 2 chi nhánh tập đoàn của Samsung hay không.

Ông Lee, nhân vật đã phủ nhận các việc làm sai trái, còn bị cáo buộc tham ô và khai man. Luật sư của ông Lee không thể đưa ra bình luận gì về vấn đề này. Một tòa án của Hàn Quốc sẽ tổ chức phiên họp vào hôm nay (18-1) để xem xét lệnh bắt giữ đối với ông Lee Jae-yong. Một quan chức tòa án cho biết, ông Lee và luật sư của ông sẽ tham dự buổi điều trần này. Một quyết định cuối cùng nhiều khả năng sẽ được đưa ra vào rạng sáng 19-1.

Tổng thống Park hiện vẫn còn tại nhiệm nhưng đã bị tước bỏ quyền hạn và chờ Tòa án Hiến pháp quyết định liệu có luận tội bà hay không, khiến bà chủ Nhà Xanh đứng trước nguy cơ Tổng thống được bầu dân chủ đầu tiên của Hàn Quốc bị buộc phải từ chức khi đang nắm quyền.

Và giờ đến số phận của ông Lee. Thực tế cho thấy, đứng trước áp lực và sức nóng của vụ bê bối đang khiến cả chính trường Hàn Quốc sục sôi như thế này, ông Lee đang gặp nhiều bất lợi và có nhiều khả năng sẽ bị bắt. Lịch sử Hàn Quốc cũng từng chứng kiến nhiều ông chủ các tập đoàn gia đình bị kết án về tội đưa hối lộ, tham nhũng.

Giới kinh doanh hiện lo ngại việc bắt giữ ông Lee có thể làm suy yếu niềm tin vào nền kinh tế lớn thứ 4 Châu Á này. Nhưng sức ép từ người dân trong việc giải quyết bóng ma u ám của vụ bê bối trên còn lớn hơn rất nhiều.

Thanh Văn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_160863_cho-nhu-ng-nga-y-da-i.aspx