Cho mượn xe máy, lòi "đuôi" cướp

(PL&XH) - Bạn gái mượn xe máy của Đức và bị cảnh sát giao thông phát hiện mang biển số giả. Từ chiếc xe này, Đức và đồng bọn lòi "đuôi" cướp.

Trần Minh Đức, SN 1991; Trần Anh Tuấn, SN 1993 - đều trú tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội và Đinh Quang Đạo, SN 1997, trú tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội, là bạn thân. Bị hai cậu bạn lôi kéo, Đạo bỏ nhà đi "dạt". Món tiền trộm được của gia đình, chẳng mấy chốc cả nhóm đốt sạch. Không có tiền ăn, thuê nhà nghỉ và trả tiền "nét", Đức rủ Tuấn, Đạo "ăn bay". Khi đánh quả, Đức gọi thêm Bùi Đại Việt, SN 1992, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội; chuẩn bị dao và cả bình xịt hơi cay. Tại tòa, Đức khai, thấy "con mồi" xuất hiện là các bị cáo chặn đầu xe, ép nạn nhân dừng lại rồi dùng dao gí cổ đe dọa, lấy tài sản. Nhóm thường "ăn bay" ở những quãng vắng, ven sông Hồng, đoạn qua huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Nhóm cướp tuổi "teen". Ảnh: Đỗ Phương

Đại diện VKSND TP Hà Nội khẳng định, chỉ trong 6 ngày (từ ngày 1 đến 6-9-2011), nhóm này đã gây ra 7 vụ cướp; trong đó, 4 vụ chưa rõ danh tính của bị hại. Sau 1 tuần "đánh quả", cả hội quyết định "gác kiếm". Tuấn cùng Đạo về nhà; còn Đức, Việt tiếp tục đi "dạt". Chỉ đến khi, bạn gái của Đức mượn chiếc xe máy đeo biển số giả của Đức và bị cảnh sát giao thông kiểm tra thì Đức mới lòi “đuôi”. Bị vây bắt tại một nhà nghỉ, Đức táo tợn chống đối. Bị cáo dùng dao tông chém một trinh sát. Trên đường tháo chạy, Đức đã bị tóm. Hay tin "đầu tròm" sa lưới, Đạo, Tuấn ra đầu thú; riêng tên Việt vẫn đang lẩn trốn.

TAND TP Hà Nội ngày 11-4-2012 đã tuyên phạt Trần Minh Đức 10 năm tù tội "Cướp tài sản", 18 tháng tù tội "Chống người thi hành công vụ". Trần Anh Tuấn 8 năm tù, Đinh Quang Đạo 36 tháng tù treo về tội "Cướp tài sản".

Đỗ Phương

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20120412104822623p1002c1038/cho-muon-xe-may-loi-duoi-cuop.htm