Chờ Monaco ‘gây sốc’ trước Man City tại Etihad

Với phong độ ấn tượng, đội bóng nước Pháp Monaco được nhận định sẽ tạo nên bất ngờ trước đội bóng nước Anh Manchester City của HLV Pep Guardiola ở vòng 1/8 Champions League 2017.

Sau khi Arsenal nhận thất bại 1 - 5 trước Bayern Munich vào tuần trước, Man City chính là niềm hy vọng của bóng đá Anh tại đấu trường Champions League mùa giải năm nay. Với sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola, Man City mùa này đã trở nên “già dơ” hơn ở đấu trường số 1 châu Âu cấp câu lạc bộ. Tuy nhiên, trước một Monaco đang có phong độ rất tốt, Man City nhiều khả năng sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận đấu lượt đi trên sân nhà ở vòng 1/8.

Man City được xem là khá may mắn khi lá thăm đưa họ gặp đối thủ ở vòng 1/8 chỉ là đại diện của nước Pháp Monaco khi phải đứng nhì bảng mà không thể có nguy cơ gặp một trong ba gã khổng lồ châu Âu ở vòng 1/8, cánh cửa đi tiếp của thầy trò HLV Pep Guardiola là khá sáng sủa.

Vấn đề của đội bóng chủ sân Etihad nằm ở chính bản thân họ, khi mà Pep Guardiola, ở thời điểm hiện tại, vẫn đang loay hoay xây dựng một đội bóng hoàn toàn mới mẻ. Những thử nghiệm của Pep vẫn chưa mang lại thành công, tính đến thời điểm hiện tại.

Việc HLV người Tây Ban Nha xoay chuyển sơ đồ chiến thuật cũng như thay đổi vị trí của các cầu thủ thường xuyên, khiến cho họ không thể đáp ứng yêu cầu một sớm, một chiều. Lối chơi của họ hiện tại là chủ động pressing cao khi đối thủ có bóng, nhưng lại để lộ quá nhiều khoảng trống ở phía sau. The Citizens sẽ cần phải thi đấu tập trung trước đội bóng hiện đang đứng trên cả Paris Saint-Germain tại Ligue 1.

Trận đấu này Man City không có được sự phục vụ của tài năng trẻ Gabriel Jesus trong đội hình, do tiền đạo người Brazil đang gặp chấn thương.

Monaco được dự đoán sẽ tạo nên bất ngờ trước Manchester City hùng mạnh. Ảnh: PA Sport

Trong khi đó, với những gì Monaco đang thể hiện sau quá trình thay đổi nhiều năm qua, không còn ai dám đánh giá thấp đoàn quân của HLV Leonardo Jardim trước trận gặp Man City.

Tại vòng bảng, đoàn quân HLV Leonardo Jardim từng hành quân tới sân White Hart Lane của Tottenham và giành chiến thắng 2 - 1. Cách đây 2 mùa giải, Monaco cũng tới làm khách trên đất Anh tại vòng 1/8 Champions League. Khi đó, Monaco đã đánh bại Arsenal với tỷ số 3 - 1 ngay trên sân Emirates. Ở trận lượt về, Arsenal chỉ giành chiến thắng 2 - 0 và bị loại do luật bàn thắng sân khách.

Phong độ của Monaco tại Ligue 1 thời điểm này là rất tốt, khi họ vượt cả “đại gia” PSG để dẫn đầu bảng xếp hạng sau 26 vòng đấu. Đội bóng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha thi đấu rất ổn định với người lĩnh xướng hàng công của Monaco là “lão tướng” 31 tuổi Radamel Falcao.

Sự trở lại của “Mãnh hổ” người Colombia sau chấn thương là rất ấn tượng khi ghi bàn rất đều đặn trên tất cả các mặt trận. Tới thời điểm hiện tại, chân sút này đã ghi được tổng cộng 19 bàn thắng cho Monaco, sau 25 lần ra sân.

Bên cạnh Falcao cùng Valere Germain xuất sắc trên hàng công, đội bóng nước Pháp cũng sở hữu bộ đôi tấn công biên rất hiệu quả là Djibril Sidibe và Benjamin Mendy.

Chơi ở vị trí trung tâm, Thomas Lemar và Bernardo Silva thể hiện ấn tượng trong khâu sáng tạo, còn Kylian Mbappe đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc ở tuổi 18.

Đội hình chất lượng, Monaco đang là đội bóng đang sở hữu hàng công tốt nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu lúc này, với 76 bàn thắng (ghi trung bình gần 3 bàn/trận). Một điều rất nguy hiểm với các đối thủ là bàn thắng có thể đến từ bất kỳ cầu thủ nào. Đã có 9 cầu thủ ghi hơn 5 bàn cho đoàn quân của HLV Jardim ở mùa giải năm nay.

Lịch thi đấu (2h45 ngày 22/2)

Leverkusen - Atletico

Manchester City - Monaco

Minh Đăng

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/cho-monaco-gay-soc-truoc-man-city-tai-etihad-20170220232750263.htm