Cho lợn ăn cần sa để mau lớn

Ngoài gần chục cây cần sa cao 3,5 m trồng sau vườn, ông Du còn cất giữ nhiều cần sa khô và rượu ngâm loại cây bị cấm trồng này.

Nhiều túi cần sa khô được băm nhỏ trong nhà ông Du. Ảnh: Yến Phương

Ngày 26/6, Công an thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) lập hồ sơ xử lý ông Nguyễn Văn Du (54 tuổi, ngụ xã Thuận An) về hành vi trồng và tàng trữ trái phép cây cần sa.

Trước đó, tối 24/6 cảnh sát bất ngờ khám xét nhà ông Du, phát hiện nhiều túi nylon chứa cây, lá cần sa khô được băm nhỏ cùng nhiều hũ rượu ngâm anh túc, lá cần sa.

Sau vườn nhà ông Du cảnh sát còn phát hiện 9 cây cần sa to bằng bắp tay, cao 3,5 m. Ảnh: Yến Phương

Sau vườn của ông Du, nhà chức trách nhổ được 9 cây cần sa có gốc to bằng bắp tay, cao 3,5 m, tổng trọng lượng trên 16 kg. Theo chủ nhà, mục đích trồng cần sa là phục vụ chăn nuôi, trộn vào thức ăn giúp gia súc, gia cầm mau lớn, kháng bệnh.

"Trước đây ông Du đã bị xử phạt hành chính vì trồng cần sa trái phép, nay tái phạm sẽ bị xử lý nặng hơn", một cảnh sát cho biết.

Yến Phương

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/24h/cho-lon-an-can-sa-de-mau-lon-3009593.html