'Người bí ẩn' vụ hoa hậu Phương Nga chưa xuất hiện, tòa dừng xử

Chiều 26/6, trước khi phiên xử tạm dừng, nhân chứng quan trọng của vụ án - bà Nguyễn Mai Phương - vẫn chưa xuất hiện ở phiên tòa.

Chiều nay 26/6, TAND TP.HCM tiếp tục đưa hoa hậu Phương Nga (30 tuổi, ngụ TP Hà Nội) ra xét xử với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng của đại gia Cao Toàn Mỹ.

Trong phần xét hỏi trước đó, Phương Nga phủ nhận việc mua bán nhà với ông Mỹ. Đồng thời, hoa hậu còn khai rằng chính đại gia này đã đề nghị cô thực hiện "hợp đồng tình cảm".

Trước vành móng ngựa, Phương Nga khẳng định trong 17 chuyến bay xuất ngoại cùng ông Mỹ, cô và đại gia đã ở cùng phòng khách sạn. Theo lời của Nga, ông Mỹ đã chi trả tất cả chi phí cho cô trong mỗi chuyến đi.

Tại phiên tòa sáng nay, Lữ Minh Nghĩa là bạn trai của Thùy Dung đồng thời là nhân chứng của vụ án này đã có mặt tại phiên xét xử để tham gia phần chất vấn sau hai ngày vắng mặt.

Phương Nga khẳng định đã ở cùng phòng với Cao Toàn Mỹ trong 17 chuyến xuất ngoại. Ảnh: Thanh Tùng.

Trong đơn trình báo trước đó, Nghĩa phủ nhận mối quan hệ tình cảm giữa hoa hậu và đại gia. Tuy nhiên, tại phiên tòa sáng nay, anh khẳng định: “Tôi có biết quan hệ tình cảm giữa Nga và ông Mỹ”. Giải thích về mâu thuẫn giữa các lời khai, anh Nghĩa cho biết vì trước đó đã chịu áp lực tinh thần từ Cao Toàn Mỹ.

Về nhân chứng bí ẩn trong vụ án này có tên Mai Phương, chủ tọa phiên tòa đã ký lệnh áp đặt triệu tập đối với bà Phương.

• 2017-06-26 14:23

Luật sư tiếp tục thẩm vấn Cao Toàn Mỹ

14h10: Trương Hồ Phương Nga đã được áp giải đến tòa. Vài phút sau, ông Cao Toàn Mỹ cũng có mặt.

Trong khi đó, mẹ của Phương Nga đã ngồi ở trong phòng xử chờ đợi phiên tòa buổi chiều.

Phương Nga. Ảnh: Thanh Tùng.

14h20: HĐXX vào làm việc. Phương Nga và Thùy Dung được đưa vào phòng xét xử.

Luật sư tiếp tục thẩm vấn ông Cao Toàn Mỹ:

"Để nghị ông cho biết giấy nhận tiền mà Phương Nga viết cho ông, có đúng vào ngày Nga đưa cho ông không?", luật sư Dũ hỏi.

Đáp lời, ông Mỹ nói khoảng thời gian ấy, có quá nhiều giấy tờ nhận tiền nên không nhớ chính xác. Nhiều khi Nga viết trước đó một hai ngày.

"Số tiền 544 triệu ông đưa cho Nga vào ngày 16/7/2013. Ngày hôm sau Nga viết giấy cho ông đúng không?". "Tại sao cùng một nội dung chuyển tiền mà lại có 2 hình thức, giấy đánh máy, giấy lại viết tay?" Luật sư tiếp tục chất vấn 2 câu hỏi.

Ông Mỹ khẳng định vấn đề này đã trình bày rất rõ, xin phép không trình bày lại

"Trong giấy lăn tay, Nga lăn ở đâu?", chủ tọa nhắc lại câu hỏi của luật sư.

“Tôi không biết, tôi không biết của ai. Vấn đề này tôi cũng đã trả lời rồi” – ông Mỹ đáp.

"Ngoài giấy lăn tay ra còn có chữ ký, ông có bảo Nga viết giấy không? Nga tự viết hay ông yêu cầu?"

• 2017-06-26 14:30
Luật sư nhắc nhở Cao Toàn Mỹ trả lời lạc đề

Luật sư tiếp tục làm rõ thời điểm viết giấy biên nhận tiền. Ông Cao Toàn Mỹ cho rằng, trong thời gian đó có quá nhiều giấy tờ nên không nhớ chính xác. Nhiều khi cô Nga viết trước một vài ngày.

Ông Mỹ đến tòa. Ảnh: Thanh Tùng.

Phiên xét hỏi vài lần gián đoạn vì ông Mỹ nhiều lần cho rằng không nghe rõ câu hỏi từ phía luật sư khiến chủ tọa phải nhắc lại.

Trời đổ mưa lớn, âm thanh trong phòng xử không tốt.

Luật sư cho rằng Cao Toàn Mỹ trả lời lạc đề.

• 2017-06-26 14:34
Cao Toàn Mỹ: Tôi sử dụng rất nhiều máy tính và email

14h28: Luật sư Dũ hỏi: "Từ 2012-2013, ông có sử dụng máy ipad?". Cao Toàn Mỹ trả lời: “Tôi có sử dụng nhiều cái iPad, công ty của tôi là về kỹ thuật, máy tính bảng có rất nhiều, email cũng có rất nhiều”.

Luật sư Dũ hỏi tiếp: "Trong các thỏa thuận mua bán nhà, không ghi thỏa thuận ông giao tiền mặt mà chỉ ghi chuyển vào tài khoản do Nga quy định. Nhưng thực tế ông có giao tiền mặt tại nhà Nga. Tại sao lại như vậy?".

Cao Toàn Mỹ cho biết “không nhớ”. “Hình như nó không có ghi cách thanh toán, vậy có nghĩa là mình thanh toán bằng tiền mặt cũng được, chuyển khoản cũng được. Theo yêu cầu của cô Nga, cô muốn chuyển tiền hay chuyển khoản lúc nào thì tôi đã làm như thế ấy".

• 2017-06-26 14:38
Cao Toàn Mỹ nói vì có mối quan hệ thân thiết nên tin tưởng Phương Nga

14h32: Luật sư hỏi: "Trong các thỏa thuận đó, có thỏa thuận sẽ chuyển tiền vào tài khoản nhưng không ghi vào lúc nào, ai đứng tên trong khi số tiền đó rất lớn. Lý do sao ông lại dễ dàng chuyển như vậy?"

Cao Toàn Mỹ trả lời: Thứ nhất mối quan hệ giữa tôi và cô Nga là bạn bè. Thứ hai, cô Nga chỉ định chuyển tiền như thế nào thì tôi chuyển tiền như thế đó. Tôi với cô Nga có mối quan hệ thân thiết, tôi tin tưởng cô Nga.

Luật sư Dũ hỏi lại: "Ông nói ông rất tin tưởng Nga cho nên Nga nói chuyển cho ai ông chuyển cho người đó, phải không?”.

Chủ tọa nhắc nhở phía luật sư của Phương Nga chỉ đặt câu hỏi, không giải thích.

• 2017-06-26 14:43
Lữ Minh Nghĩa: Ông Mỹ đến chăm sóc lúc Phương Nga nằm viện

14h35: Luật sư ngưng phần xét hỏi Cao Toàn Mỹ. Chuyển sang hỏi Lữ Minh Nghĩa, bạn trai của Nguyễn Đức Thùy Dung.

Luật sư Dũ hỏi Lữ Minh Nghĩa có gặp Phương Nga lúc phẫu thuật thẩm mỹ ở bệnh viện không. Lữ Minh Nghĩa cho biết Nghĩa và Thùy Dung có đến thăm Nga, lúc vừa về thì ông Mỹ đến. Nghĩa cũng thừa nhận Cao Toàn Mỹ có đến thăm và chăm sóc cho Phương Nga.

Lữ Minh Nghĩa. Ảnh: Thanh Tùng.

• 2017-06-26 14:50
Bà Mai Phương đề nghị không khai về mối quan hệ giữa Nga và Mỹ

Luật sư Dũ hỏi Cao Toàn Mỹ hay Lữ Minh Nghĩa nộp đơn tường trình ngày 17/4/2015. Lữ Minh Nghĩa trả lời: “Có thời gian tôi gặp ông Mỹ tại quán cà phê. Anh Mỹ kêu tôi viết hai văn bản nói về việc tôi rút 500 triệu đồng trong tổng số 3 tỷ đồng từ tài khoản của Dung, một bản nộp cho cơ quan điều tra, một ông Mỹ giữ lại để đưa cho người khác”.

Lữ Minh Nghĩa cũng cho biết thêm thời điểm đó bà Mai Phương có hẹn Nghĩa đến một quán cà phê. “Lúc Dung bị bắt tôi có động viên tin thần Dung, biết gì khai đó. Nhưng sau đó, Dung nói tôi Dung mất bình tĩnh, tôi rất lo”, Nghĩa nói.

Luật sư Dũ hỏi tiếp: "Trong thời gian Nga bị tạm giam, ông có biết việc bà Mai Phương và cán bộ trại giam tác động lời khai của Dung và Nga không?". Lữ Minh Nghĩa trả lời: “Bà Mai Phương là người giới thiệu người ở trại giam cho tôi. Còn kêu tôi nói với Dung đừng khai về mối quan hệ giữa Mỹ và Nga”.

• 2017-06-26 15:00
Lữ Minh Nghĩa phủ nhận tạo dựng hợp đồng tình ái giữa Nga và Mỹ

Luật sư Dũ tiếp tục hỏi: "Để nghị ông trình bày lại, ông cho cô Nga mượn 80 triệu để làm gì?". Lữ Minh Nghĩa cho biết, mình cho Phương Nga mượn tiền vì nghe nói Nga dọa ông Mỹ.

Luật sư Dũ hỏi: "Theo ông trình bày, có người xưng là bạn Nga kêu ông lên cơ quan điều tra khai mối quan hệ Nga và Mỹ, đúng không?". Lữ Minh Nghĩa trả lời: “Có, nhưng tôi không biết đó là ai".

Luật sư tiến hành thẩm vấn. Ảnh: Thanh Tùng.

Luật sư Dũ hỏi Lữ Minh Nghĩa câu cuối. “Trong thời gian Phương Nga và Thùy Dung bị bắt, trên mạng lan tràn những email hợp đồng tình ái giữa cô Nga và ông Mỹ được cho là do ông tạo dựng. Ông cảm nhận về việc này như thế nào?”.

“Điều này hoàn toàn vu khống” - Lữ Minh Nghĩa nói.

• 2017-06-26 15:09

14h55: Luật sư Phạm Công Hùng thẩm vấn ông Cao Toàn Mỹ.

Luật sư Hùng chủ yếu tập trung vào tính hợp pháp trong hợp đồng đã ký giữa Cao Toàn Mỹ và Phương Nga.

Ông Cao Toàn Mỹ. Ảnh: Thanh Tùng.

Luật sư hỏi: “Hợp đồng giữa bà Lương Thị Kim Phi và Phương Nga mới chỉ là thỏa thuận bước đầu. Việc thanh toán chưa phát sinh. Vậy tại sao anh lại dễ dãi chuyển 16,5 tỷ đồng”.

Ông Cao Toàn Mỹ trả lời: “Cái đó là hợp đồng rồi, tôi có nghĩa vụ phải chuyển tiền cho cô Nga trong vòng 5 tháng".

• 2017-06-26 15:44
Luật sư của Phương Nga chất vấn Cao Toàn Mỹ

15h25: Luật sư Quynh thẩm vấn Cao Toàn Mỹ. Luật sư Quynh hỏi Cao Toàn Mỹ về trường hợp ông Hà tranh mua số 7 Nguyễn Trãi.

Tiếp đó, luật sư hỏi Cao Toàn Mỹ xung quanh hai khoản tiền 20 triệu, được gửi hai lần cho Nguyễn Đức Thùy Dung năm 2013. Cao Toàn Mỹ cho biết trong đơn tố cáo của mình ông không đòi khoản tiền này. Theo ông Mỹ, đây là tiền mua hàng hai bên gửi cho nhau.

Tuy nhiên, luật sư Quynh cho biết, tại thời điểm này, cơ quan điều tra đang đòi cho ông Mỹ cả hai khoản đó. Tuy nhiên, Cao Toàn Mỹ cho rằng ông không hiểu căn cứ nào mà luật sư nói cơ quan điều tra đang đòi cho mình hai khoản đó.

Luật sư Quynh hỏi tiếp: “Tại sao trong hồ sơ vụ án lại không có chứng từ sao kê?”. Luật sư phía Cao Toàn Mỹ đề nghị luật sư phía bị cáo không được quyền định hướng câu trả lời của thân chủ bên nguyên.

Cao Toàn Mỹ cho rằng tuy không nhớ chính xác nhưng ngay trong đơn tố cáo lần đầu có nộp vài chứng cứ đi kèm. Tuy nhiên, khi luật sư Quynh đề nghị Cao Toàn Mỹ xác nhận đơn ngày 1/4/2014 thì ông Mỹ thừa nhận đơn không kèm chứng từ nào.

Luật sư chỉ ra mẫu thuẫn trong câu trả lời của ông Mỹ với lời khai của Phương Nga trong phiên sáng nay.

• 2017-06-26 15:51
Luật sư Quynh: Anh Cao Toàn Mỹ trả lời hơi rườm rà

Tiếp đó, luật sư Quynh chuyển sang câu hỏi về việc Cao Toàn Mỹ có bao giờ đi xem bóng đá ở Hà Nội vào thời điểm 7/2013? Ông Cao Toàn Mỹ từ chối trả lời vì điều này không liên quan đến vụ án.

Luật sư Quynh hỏi: Đơn tố cáo lần 2 mà anh nộp có giấy tờ gì? Thời điểm nào?

Ông Cao Toàn Mỹ. Ảnh: Thanh Tùng.

Ông Cao Toàn Mỹ trả lời: “Tôi sợ cô Nga và cô Dung có quen biết với lãnh đạo trong ngành nên tôi không nộp các bản chính ra, chỉ nộp bản photo”. Ông Mỹ cũng cho biết thêm ngoài những giấy tờ chính thức ông có cho cơ quan điều tra xem qua giấy tờ photo, nhưng cơ quan điều tra yêu cầu giấy tờ chính thức.

Luật sư hỏi tiếp: “Tất cả các giấy tờ anh nộp vào 8/7/2013, anh có nộp giấy biên nhận vào thời điểm 10/2013. Tại sao thời điểm trước đó anh không nộp?”. Cao Toàn Mỹ nói: “Tôi xin lỗi pháp luật, xin lỗi cơ quan điều tra vì tôi không tin vào chính ai, chỉ tin tưởng vào bản thân tôi”.

Kết thúc phần xét hỏi này, luật sư Quynh nhận xét ông Cao Toàn Mỹ trả lời gần hết các câu hỏi nhưng hơi rườm rà.

• 2017-06-26 15:57
Cao Toàn Mỹ: Tôi và Phương Nga thân nhau nhưng không biết nhà cô ta ở đâu

Luật sư Quynh chuyển sang phần xét hỏi về chuyện tình cảm cá nhân. Luật sư hỏi Cao Toàn Mỹ quen Phương Nga vào thời điểm nào. Cao Toàn Mỹ nói ông Mỹ quen Phương Nga vào khoảng từ 2009-2010.

Luật sư Quynh hỏi: “Anh giải thích khái niệm "rất thân thiết" trong quan hệ với Nga là thế nào?”. Cao Toàn Mỹ trả lời: “Chúng tôi là bạn bè giúp đỡ nhau trong cuộc sống”.

“Tôi có cho Phương Nga vay 200 triệu đồng, chúng tôi có qua lại với nhau. Chúng tôi giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tôi cho mượn mấy trăm triệu đồng mà không cần giấy tờ gì cả”, ông Mỹ nói.

Luật sư Quynh hỏi ông Mỹ có biết nhà Phương Nga không. Cao Toàn Mỹ trả lời ông và Phương Nga thường xuyên gặp nhau ở quán cà phê. “Tôi không biết địa chỉ chính xác, chỉ biết khu đó”.

• 2017-06-26 16:05
Cao Toàn Mỹ tố Phương Nga có hai bạn trai lớn tuổi nhưng từ chối cung cấp bằng chứng

Luật sư Quynh tiếp tục hỏi ông Cao Toàn Mỹ: “Hôm trước anh xác định 17 chuyến thì có 9 chuyến đi cùng Nga ra nước ngoài, có đúng không?”.

Cao Toàn Mỹ trả lời: “Cô Nga trong thời điểm đây có hai người bạn trai lớn tuổi, có gia đình. Trong những chuyến đi đấy, họ thay nhau đi với cô Nga. Những người đấy là những người có địa vị xã hội với nhau, họ không muốn người ta biết họ với cô Nga có mối quan hệ với nhau”.

Phương Nga tại tòa. Ảnh: Thanh Tùng.

Cao Toàn Mỹ xác nhận: “Theo tài liệu tôi có thì là có 9 chuyến có dấu hiệu tôi và cô Nga đi gần thời gian với nhau, 9 chuyến trong vòng 2 năm, đa phần đều có bạn trai của cô Nga”. Luật sư hỏi có chuyến nào đi Maldives không? Ông Cao Toàn Mỹ nói: “Không có”.

Tiếp đó, luật sư hỏi ông Cao Toàn Mỹ có bằng chứng gì về việc Nga có 2 người bạn trai lớn tuổi không? Cao Toàn Mỹ cho biết có vài đoạn ghi âm làm bằng chứng nhưng không đồng ý cung cấp vì sợ ảnh hưởng đến người khác.

“Nếu các bị can, kể cả Lữ Minh Nghĩa nếu nghĩ tôi không có băng ghi âm, bằng chứng thì có ngày họ phải nghĩ lại”, Cao Toàn Mỹ nói.

Luật sư Quynh nói: “Tôi cần anh cung cấp bằng chứng vì bị cáo Nga cho rằng anh đang vu khống Nga”. Cao Toàn Mỹ nói: “Tôi không đồng ý cung cấp những chứng cứ đó”.

Luật sư kết luận: “Anh không cung cấp bằng chứng thì lời nói của anh chỉ là lời nói một phía”.

• 2017-06-26 16:09
Luật sư của Phương Nga cung cấp nhiều bằng chứng quan trọng

15h58: Kết thúc phần xét hỏi Cao Toàn Mỹ, luật sư của Phương Nga cup cấp một số chứng cứ quan trọng cho HĐXX. Theo luật sư Quynh, đây là những chứng cứ do luật sư Nguyễn Kiều Hưng người bào chữa cho Nga trong phiên tòa ngày 21/9/2016 thu thập được.

Luật sư Quynh cho rằng đây là chứng cứ quan trọng để chứng minh mối quan hệ tình cảm giữa ông Mỹ và Nga. Vì tính chất nhạy cảm của chứng cứ, luật sư đề nghị HĐXX giữ bí mật, không cung cấp thông tin liên quan đến chứng cứ này.

• 2017-06-26 16:17
Thùy Dung: Thư của Nghĩa dặn không khai về mối quan hệ giữa Mỹ và Nga

Tiếp đó, HĐXX chuyển sang thẩm vấn bị cáo Thùy Dung. HĐXX hỏi Thùy Dung đã viết thư như thế nào. Thùy Dung cho biết bức thư được viết trên một tờ giấy nylon.

HĐXX hỏi: “Thư cho Nghĩa được viết ở đâu?”. Thùy Dung cho biết Dung tìm những vật dụng bằng nhựa và mài nhọn ra để viết.

“Sau khi viết, bị cáo chuyển cho cán bộ trại giam. Nhưng bị cáo không nhớ chính xác là Trần Hữu Nghĩa hay Nguyễn Hữu Nghĩa. Sau đó thư được chuyển cho chị Phương và Lữ Minh Nghĩa”, Thùy Dung nói.

Phương Nga và Thùy Dung tại tòa. Ảnh: Thanh Tùng.

Theo Thùy Dung, nội dung thư nói rằng bị cáo rất hoảng loạn, bị cáo không biết tin tưởng ai. Bị cáo viết cho anh Nghĩa có nói về mối quan hệ giữa Mỹ và Nga.

"Em không hiểu tại sao thực sự họ yêu nhau, cho tiền nhau nhưng bây giờ họ có đầy đủ chứng cứ để buộc tội em và Nga", Thùy Dung cho biết.

Sau đó, Thùy Dung nhận được thư của Lữ Minh Nghĩa nói rằng ở ngoài Phương và Nghĩa đang lo cho bị cáo tại ngoại, dặn bị cáo không được khai mối quan hệ giữa Mỹ và Nga.

Chủ tọa hỏi Thùy Dung: “Trong nội dung thư Nghĩa chuyển cho bị cáo có nội dung không khai về mối quan hệ giữa Mỹ và Nga không?”. Thùy Dung xác nhận là có.

• 2017-06-26 16:21

Khi được đề nghị cam kết lời khai, Thùy Dung cũng cung cấp thêm thông tin. Theo đó, bị cáo Dung cho biết một số phạm nhân chung phòng có thể làm chứng về việc Dung nhận được thư của Nghĩa.

Lữ Minh Nghĩa cũng xác nhận có viết thư gửi vào trại giam cho Thùy Dung. Thư được viết trên giấy bình thường. Nghĩa gửi thư cho con gái Mai Phương. Ngoài ra, Nghĩa cũng liên hệ với cán bộ Nghĩa do Mai Phương giới thiệu. Người này không mặc sắc phục.

• 2017-06-26 16:23
Người phụ nữ bí ẩn sẽ xuất hiện tại tòa

16h12: Chủ tọa hỏi thư ký về sự có mặt của nhân chứng Nguyễn Mai Phương. Chủ tọa công bố sẽ có sự xuất hiện của bà Mai Phương tại tòa.

• 2017-06-26 16:42
Cao Toàn Mỹ: Bạn trai của Phương Nga là người rất có thế lực

• 2017-06-26 16:44
Lữ Minh Nghĩa trả lời chất vấn về hợp đồng tình ái

• 2017-06-26 16:47
Phiên tòa tạm nghỉ do yêu cầu của người làm chứng bí ẩn 16h44 HĐXX tuyên bố theo yêu cầu của người làm chứng, phiên tòa tạm nghỉ. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào sáng 27/6.

Kỳ Hoa - Hoài Thanh - Trương Khởi - Tùng Tin

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cho-doi-nhan-chung-bi-an-cua-vu-an-hoa-hau-phuong-nga-den-toa-post757802.html