Chở cả xe tiền lẻ và tiền xu đi mua xe sang

Người đàn ông Trung Quốc khẳng định số tiền lẻ nặng tới mức một chiếc bánh xe của ông bị nổ.

Bốn nữ nhân viên đại lý xe hơi mất 12 tiếng mới đếm xong số tiền xu. Ảnh: Sina

Theo China Youth Daily, những đồng tiền mà người đàn ông giấu tên dùng để mua chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado là tiền giấy có mệnh giá lớn nhất là 1 nhân dân tệ, và rất nhiều tiền xu với mệnh giá thấp nhất là 1 xu (1/10 tệ). Trong khi đó, chiếc Toyoto có tổng giá trị 400.000 nhân dân tệ (khoảng 58.300 USD).

Người đàn ông cho biết lúc lái xe chở những túi tiền lẻ trên tới một cửa hàng bán xe hơi ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, số tiền nặng tới mức khiến một chiếc lốp xe ông bị nổ.

Phía cửa hàng ôtô đã phải cử 4 nhân viên để đếm hết số tiền lẻ trên và toàn bộ quá trình kiểm tiền kéo dài tới 12 tiếng mới kết thúc.

"Giờ tay tôi vẫn đang bị chuột rút và tê cứng', một trong số bốn nhân viên trên nói.

Người chủ mua xe hiện quản lý một cửa hàng bán hoa và số tiền lẻ khổng lồ này là do khách hàng trả ông ta. Trước khi được cửa hàng trên chấp nhận, ông ta đã tìm tới một vài đại lý bán xe hơi khác nhưng họ không đồng ý nhận chỗ tiền lẻ này để thanh toán cho chiếc xe đắt tiền.

Người đàn ông tiết lộ đây không phải lần đầu tiên ông mua xe bằng tiền lẻ. Trước đó, ông ta từng chở nhiều bao tải tiền xu đi mua xe ôtô có giá trị 480.000 nhân đân tệ (gần 70.000 USD).

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/cho-ca-xe-tien-le-va-tien-xu-di-mua-xe-sang-20161129085200437.htm