Chính thức ngừng nhập khẩu thịt từ 21 nhà máy của Brazil

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có quyết định ngừng nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm từ 21 nhà máy giết mổ, chế biến của Brazil từ ngày 23.3.2017. Lý do đưa ra là cơ quan chức năng nghi ngờ nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm từ sản phẩm thịt này.

Nhiều nước đã tạm ngừng nhập khẩu thịt từ Brazil - Ảnh minh họa

Bộ NN&PTNT cũng giao Cục Thú y kiểm soát chặt chẽ các lô hàng thịt và sản phẩm thịt, gia súc, gia cầm đã được chuyển lên tàu, máy bay để vận chuyển từ Brazil về Việt Nam trước ngày 23.3. Nếu phát hiện sản phẩm thịt có xuất xứ từ 21 nhà máy theo danh sách cấm thì tạm ngừng nhập khẩu, báo cáo lên Bộ NN&PTNN để xem xét, xử lý.

Bên cạnh đó, Bộ này cũng yêu cầu thông báo cho các cơ quan chức năng của Brazil biết và phối hợp thực hiện kiểm soát.

Trước đó, ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNN) cho biết, từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 3.000 tấn thịt và sản phẩm thịt từ Brazil, chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng số gần 6 triệu tấn thịt từ Brazil xuất khẩu hằng năm tới các nước trên thế giới.

“Tất cả lô hàng thịt nhập khẩu từ Brazil vào Việt Nam đều được lưu giữ tại khu vực cảng nhập, sau đó các cơ quan thú y cửa khẩu tổ chức kiểm soát chặt chẽ, lấy mẫu xét nghiệm từng lô hàng, nếu kết quả xét nghiệm bảo đảm an toàn thực phẩm mới được phép nhập khẩu”, đại diện Cục Thú y nhấn mạnh.

Hoài Phong

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/thi-truong-kinh-doanh-c-97/chinh-thuc-ngung-nhap-khau-thit-tu-21-nha-may-cua-brazil-59300.html