Chính thức khai mạc khu trưng bày Festival Áo dài Hà Nội 2016

Ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, Trưởng BTC Festival Áo dài Hà Nội; nhà báo Phạm Huy Hoàn - TBT báo Dân trí đã chính thức khai mạc khu trưng bày Festival để du khách được trải nghiệm sự tinh tế trong các công đoạn làm nên chiếc áo dài hoàn chỉnh.

Chiều nay (14/10), trong không gian của Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Ban Tổ chức Festival Áo dài Hà Nội 2016 đã chính thức khai mạc khu trưng bày Festival Áo dài Hà Nội. Song song với các đêm trình diễn áo dài quy mô, Festival Áo dài Hà Nội 2016, Ban Tổ chức bố trí 38 gian hàng triển lãm, giới thiệu sản phẩm để du khách trong nước, quốc tế được trải nghiệm sự tinh tế trong các công đoạn làm nên một tác phẩm áo dài hoàn chỉnh.

Ông Đỗ Đình Hồng phát biểu khai mạc.

Tới dự lễ khai mạc có ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Festival Áo dài Hà Nội; nhà báo Phạm Huy Hoàn - Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí - đơn vị đồng tổ chức Festival cùng các nghệ nhân, nhà thiết kế,...

Ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Festival Áo dài Hà Nội 2016 khẳng định: "Festival Áo dài Hà Nội 2016 là một hoạt động văn hóa - du lịch khởi động cho chuỗi các hoạt động gắn kết thời trang với du lịch, là sự tiếp nối những câu chuyện về văn hóa Hà Nội, văn hóa Việt Nam với tà áo dài dân tộc".

Tiếp nối chương trình, ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Festival Áo dài Hà Nội; nhà báo Phạm Huy Hoàn - Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí đã cảm ơn và tặng hoa các nghệ nhân và các nhà thiết kế tham gia Festival Áo dài Hà Nội 2016.

Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí - đơn vị đồng tổ chức Festival tặng hoa cảm ơn các nghệ nhân, nhà thiết kế tham gia chương trình.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Các gian hàng được thiết kế từ nguyên vật liệu là tre, nứa… với từng phân khu cụ thể. Với tiêu chí nhẹ nhàng, đậm chất Hà Nội, ngay từ khi bước vào, du khách đã bắt gặp những vật dụng trang trí như nón quai thao, nón lá, trang phục áo dài xưa và nay, gánh hàng hoa, không gian hoa ba miền, các tiểu cảnh xe đạp, xích lô, xe kéo,…

Không gian trưng bày bắt đầu với quá trình hình thành và phát triển của áo dài Việt Nam với bộ sưu tập áo dài xưa độc đáo của nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn, nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Khu trưng bày và thao diễn vải áo dài giới thiệu các nguyên vật liệu, khung dệt, vải lụa của làng lụa Vạn Phúc - Hà Nội, làng lụa Hội An - Quảng Nam, dệt lanh của Nghệ nhân Vàng Thị Mai, dệt Zèng của Nghệ nhân Hồ Thị Hợp,... được bố trí trong 4 gian tại 4 vị trí.

Khu gian hàng của các nhà thiết kế ba miền giới thiệu tới du khách các mẫu thiết kế, đồng thời du khách tham quan được trải nghiệm trình diễn thiết kế và được đặt may sản phẩm theo yêu cầu.

Khu ẩm thực ba miền với diện tích 250m2 giới thiệu và trình diễn nghệ thuật ẩm thực độc đáo ba miền do top 3 MasterChef năm 2014 Đoàn Thị Thu Thủy phụ trách. Khu gian hàng du lịch với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp du lịch, khách sạn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Những hình ảnh được ghi lại trong buổi lễ khai mạc:

Nhà báo Phạm Huy Hoàn - Tổng Biên tập báo Dân trí cùng nhà báo Nguyễn Lương Phán - Phó Tổng Biên tập báo Dân trí đi thăm gian hàng của các nhà thiết kế.

NTK Minh Hạnh - Giám đốc sáng tạo của Festival Áo dài Hà Nội 2016.

Hoa hậu Ngọc Hân là MC buổi lễ khai mạc.

Các em bé dân tộc đến với Festival.

Các nghệ nhân, nhà thiết kế tham gia chương trình.

NTK Phương Thanh (mặc áo dài) giới thiệu với khách tham quan một thiết kế kết hợp giữa áo dài Việt Nam và phụ kiện Nhật Bản của NTK Minh Hạnh.

Nghệ nhân Hồ Thị Hợp.

Nghệ nhân Vàng Thị Mai.

Theo Phương Nhung (Ảnh: Mạnh Thắng)/Dantri.com.vn

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/chinh-thuc-khai-mac-khu-trung-bay-festival-ao-dai-ha-noi-2016.html