Chính sách kiên trì chiến lược của Mỹ với Triều Tiên đã kết thúc

Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer cho hay trong chuyến thăm 3 nước Đông Bắc Á mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã đưa ra thông điệp "chính sách kiên trì chiến lược của Mỹ với Triều Tiên đã kết thúc" sau khi Triều Tiên thử động cơ tên lửa vào ngày 19/3.

Nội dung chính trong chuyến thăm 3 nước Đông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc) của Ngoại trưởng Mỹ là vấn đề hạt nhân Triều Tiên và việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Về vấn đề Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ Tillerson tuyên bố chấm dứt chính sách kiên trì chiến lược của Mỹ đối với Triều Tiên và tìm kiếm một loạt biện pháp mới về ngoại giao, an ninh và kinh tế cho vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Tillerson nhấn mạnh rằng các nỗ lực của Mỹ trong 20 năm qua nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đã thất bại và kêu gọi một "cách tiếp cận mới" đối với Triều Tiên.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 20/3, LHQ lại hối thúc Triều Tiên tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ quốc tế trong bối cảnh nước này vừa tiến hành thử một loại động cơ tên lửa mới hiệu suất cao vào ngày 19/3.

Trả lời báo giới, Phó phát ngôn viên của Tổng Thư ký LHQ, ông Farhan Haq nói rằng về cơ bản, LHQ muốn Triều Tiên tuân thủ đầy đủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an LHQ và nước này cần kiềm chế các hành động khiêu khích đồng thời tuân thủ những nghĩa vụ quốc tế.

Về vụ thử động cơ tên lửa của Triều Tiên, ngày 19/3, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã tiến hành thử một động cơ tên lửa mạnh mới phát triển tại bãi phóng tên lửa Tongchang-ri dưới sự theo dõi của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un.

Cuộc thử nghiệm nhằm kiểm tra tổng thể các thông số kỹ thuật của động cơ tên lửa có hiệu suất cao.

Nguyễn Thơ

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/my-muon-mot-cach-tiep-can-moi-voi-trieu-tien/301217.vgp