Chính quyền xã ra lệnh chặt cây ăn quả: 56 hộ dân nguy cơ trắng tay!

Đầu tư hàng trăm triệu đồng để chuyển đổi cây trồng, sắp đến ngày thu hoạch thì 56 hộ dân xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam nhận được thông báo phải chặt bỏ vì lý do vi phạm chuyển đổi đất 2 lúa. Các hộ dân đang mất ăn, mất ngủ...

Anh Giáo thẫn thờ trước lệnh “trảm” cây ăn quả của UBND xã

Từ khi có thông tin trên, 56 hộ dân thuộc 4 thôn Lưu Giáo, Thọ Cầu, Phù Đê, Quang Thừa (xã Tượng Lĩnh) đều mất ăn, mất ngủ, đứng ngồi không yên, nhiều hộ không còn tâm trí đâu mà đi thu hoạch trái cây để bán.

Được biết, cuối năm 2013, chính quyền xã Tượng Lĩnh thực hiện chương trình dồn điền đổi thửa đã khuyến khích các hộ chuyển về khu đất Cốt Cao để trồng cây ăn quả. Chị Kiều Thị Út (thôn Thọ Cầu) nhớ cuối năm 2013, thôn tổ chức cuộc họp chuyển đổi vùng trồng lúa khó khăn về nước tưới sang cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao.

Lúc đó chị có hỏi ông Sâm (nguyên phó chủ nhiệm HTX Tượng Lĩnh) là khu đất Cốt Cao có chuyển sang trồng cây ăn quả được không thì anh Sâm nói chuyển được, nhưng các hộ phải làm đơn nộp cho thôn và xã.

"Chúng tôi đã làm đơn và nộp trực tiếp cho ông Tạ Văn Hậu (lúc đó là Phó Chủ tịch UBND xã Tượng Lĩnh). Chờ mấy tháng không thấy xã phản hồi, các hộ bắt đầu đưa cây ăn quả vào trồng, trong thời gian trồng cây, không thấy chính quyền xã cưỡng chế, ngăn cản gì. Bây giờ xã mới mời các hộ ở khu đất Cốt Cao lên họp và thông báo các hộ vi phạm vào đất nông nghiệp, phải chặt bỏ cây và tháo dỡ lều ở, thì tôi có hỏi: “Khi chúng tôi trồng không một ai cưỡng chế, đầu tư bao nhiều tiền của, giờ các ông lại bắt phá là sao” thì xã không trả lời được", chị Út bức xúc.

Còn anh Nguyễn Văn Giáo (thôn Lưu Giáo) cho biết, khu đất này rất khó khăn về nước tưới tiêu, trồng lúa không hiệu quả. Để có nước tưới, các hộ gia đình tự khoan giếng. Nghịch lý là các dịch vụ thủy nông, thủy lợi bà con vẫn phải đóng đầy đủ mà nước không được cấp.

Bà con mạnh dạn nhận khu đất này trồng cây ăn quả, cây đến ngày thu hoạch thì lại bắt chặt phá. Ngay như nhà anh Giáo bỏ ra hơn 100 triệu, trồng đủ các loại cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao, đầu tư lớn gấp nhiều lần so với trồng lúa, giờ bắt phá đi, chẳng khác nào đẩy bà con vào đường cùng.

Những cây chanh của gia đình chị Ngải đang cho thu hoạch

Được biết ngày 18/12/2014, Phòng NN-PTNT huyện Kim Bảng có ra công văn số 153/NN-TL về việc quy hoạch chuyển đổi vùng trồng lúa khó khăn về nước sang cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao. 56 hộ dân ở xã Tượng Lĩnh hưởng ứng đi đầu thì giờ đây chính quyền xã lại đưa họ lên đoạn đầu đài.

Chúng tôi gặp ông Tạ Văn Hậu, Chủ tịch UBND xã Tượng Lĩnh, ông cho biết, 56 hộ dân đã tự ý chuyển dịch đất 2 lúa sang đất trồng cây ăn quả lâu năm khi chưa được phép của các cơ quan có thẩm quyền. Ông còn đổ lỗi cho người dân hiểu nhầm từ “cây trồng cạn” là những cây ăn quả lâu năm. Trong khi đó, UBND huyện chưa cho phép trồng cây này.

Hỏi tiếp: Vậy tại sao, khi người dân trồng cây, không thấy chính quyền xã cưỡng chế hay phản hồi gì? Ông Hậu phân trần: Cuối năm 2014, chúng tôi có mời các hộ lên xã để họp và yêu cầu các hộ dừng ngay lại việc trồng cây, những hộ nào trồng rồi thì để nguyên, hộ nào chưa trồng thì không được trồng nữa. Tuy nhiên UBND xã sẽ tiếp thu ý kiến của người dân để báo cáo lên UBND huyện.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/chinh-quyen-xa-ra-lenh-chat-cay-an-qua-56-ho-dan-nguy-co-trang-tay-post170470.html