Chinh phục đỉnh cao Tây Bắc

Tây Bắc hấp dẫn không chỉ bởi thiên nhiên kỳ vĩ, mà còn bởi sự đa dạng và những đặc trưng văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số. Năm Du lịch quốc gia 2017 do tỉnh Lào Cai đăng cai có sự hợp tác của tám tỉnh Tây Bắc gắn với chuỗi sự kiện phong phú kéo dài trong cả năm, mang đến cho du khách một hành trình đa dạng và khác biệt với dấu ấn chính là tám dòng sản phẩm du lịch mang tính đặc thù, trong đó, đáng chú ý là sản phẩm “Du lịch chinh phục đỉnh cao”.

“Du lịch chinh phục đỉnh cao” được thiết kế với các tuyến du lịch dành cho đối tượng khách muốn đi bộ đường dài, khám phá các khu rừng nguyên sinh và chinh phục các đỉnh núi cao. Đỉnh Phan Xi Păng “nóc nhà của Đông Dương” cao 3.143 m trên dãy Hoàng Liên Sơn vẫn luôn là niềm khao khát chinh phục của những người yêu thích khám phá. Trên dãy núi hùng vĩ này, du khách được ngắm hoa đỗ quyên, loài hoa trở thành biểu tượng của Phan Xi Păng và cũng là một phần của sản phẩm du lịch sắc hoa Tây Bắc. Hành trình chinh phục những đỉnh núi cao vùng Tây Bắc còn lôi cuốn nhiều du khách với đỉnh Phu Ta Leng ở Lai Châu cao 3.096 m, được mệnh danh là "nóc nhà thứ hai của Đông Dương"; Ky Quan San (Bạch Mộc Lương Tử) cao 3.040 m nằm giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai; Chiêu Lầu Thi ở Hà Giang cao 2.412 m...

Trong hành trình khám phá, bên cạnh địa hình hiểm trở và đa dạng của vùng miền núi phía bắc thì những đường đèo ngoạn mục như Mã Pì Lèng, đèo Pha Đin, đèo Khau Phạ... cũng là "thách thức" thú vị đối với những người mê chinh phục đỉnh cao. Nằm ở phía tây của tỉnh Yên Bái, đèo Khau Phạ là một trong những "cổng trời" trên dải Hoàng Liên cao vút, như một dải lụa sẫm màu vắt ngang các sườn núi cao trùng điệp. Đèo Khau Phạ dài hơn 20 km, hiểm trở trên tuyến quốc lộ 32 và cũng là cung đường quanh co, có độ dốc đứng. Ngoài ra, cao nguyên đá Đồng Văn được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu với hệ thống núi đá vôi và những dạng địa hình đầy hiểm trở chắc hẳn không thể thiếu trong hành trình khám phá.

Theo lãnh đạo Tổng cục Du lịch, chinh phục đỉnh cao là sản phẩm du lịch đặc thù của vùng miền núi phía bắc nhưng lại “kén” chọn đối tượng khách, đó là khách phải có sức khỏe, muốn khám phá thiên nhiên và thử thách bản thân. Dẫu sao, sức hấp dẫn vùng Tây Bắc vẫn luôn đặc biệt. Ấy là Tây Bắc hùng vĩ mà thơ mộng, Tây Bắc hoang sơ mà rực rỡ... Mùa này, những cung đường đèo quanh co, bên sườn núi vẫn còn đó sắc hồng của đào núi, sắc trắng tinh khiết của hoa mận, của những nhành ban...

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32421802-chinh-phuc-dinh-cao-tay-bac.html