Chính phủ Thụy Điển đề xuất gói biện pháp mới chống khủng bố

Hệ thống giải pháp này nhấn mạnh việc phòng ngừa khủng bố bằng cách ngăn chặn các ý tưởng nảy sinh chủ nghĩa khủng bố.

Trong nỗ lực phòng ngừa các vụ tấn công tương tự vụ xảy ra ngày 7/4 tại Stockholm cũng như ở các thành phố khác ở châu Âu thời gian vừa qua, Chính phủ Thụy Điển đã đề xuất gói biện pháp mới nhằm ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố ở nước này.

Cảnh sát làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tấn công ở London ngày 3/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trong cuộc họp báo ngày 7/6 với sự tham dự của đại diện các đảng đối lập, Bộ trưởng Nội vụ Thụy Điển Anders Ygeman thuộc đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền, đã công bố danh sách gồm 16 giải pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh chống khủng bố.

Ông nhấn mạnh đảng cầm quyền và các đảng đối lập đã thống nhất thông qua các biện pháp tăng cường kiểm soát đối với những cá nhân có nguy cơ đe dọa cao đối với cộng đồng, chia sẻ thông tin triệt để hơn giữa các cơ quan có liên quan và tăng cường an ninh ở các địa điểm công cộng.

Hệ thống giải pháp này nhấn mạnh việc phòng ngừa khủng bố bằng cách ngăn chặn các ý tưởng nảy sinh chủ nghĩa khủng bố.

Trong đó, tập trung tăng cường các biện pháp nghiệp vụ của cảnh sát và Cơ quan An ninh Thụy Điển (SAPO) bằng cách cho phép lực lượng cảnh sát và SAPO được dễ dàng hơn khi sử dụng các camera giám sát và được truy cập hệ thống tình báo tín hiệu, gồm tín hiệu thu được thông qua giám sát đường truyền cáp liên lạc quốc tế qua Thụy Điển bằng điện thoại, Internet và được sử dụng vào mục đích tình báo.

Ngoài ra, SAPO cũng được quyền tiếp cận tình báo tín hiệu trong quá trình điều tra ban đầu.

SAPO sẽ phối hợp với Cơ quan Quản lý nhập cư Thụy Điển nhận diện các đối tượng có nguy cơ cao đối với an ninh nước này thông qua việc cho phép SAPO tiếp cận dữ liệu thu được từ hệ thống thu nhận hình ảnh tự động mới được nâng cấp của Cơ quan Quản lý nhập cư.

Cơ quan ứng phó với tình huống khẩn cấp về dân sự Thụy Điển (MSB) sẽ đóng vai trò điều phối các nỗ lực nhằm giảm nguy cơ và tăng cường an ninh tại các địa điểm công cộng. Nước này cũng huy động các cơ quan dân sự, các trường học... cùng phối hợp nhằm phát hiện và ngăn chặn nguy cơ tư tưởng cực đoan lan rộng.

Các tổ chức giáo dục Thụy Điển sẽ được đào tạo về cách xử lý chủ nghĩa cực đoan và phân biệt chủng tộc trong lớp học và trong các nhóm sinh viên có nguy cơ ảnh hưởng bởi các tư tưởng tiêu cực này.

Kể từ 2010, Thụy Điển nghiêm cấm các hoạt động tuyển lựa hoặc khuyến khích người khác tham gia các hoạt động khủng bố, bao gồm ra nước ngoài để đánh thuê, tham gia các khóa huấn luyện quân sự hoặc tài trợ cho các chuyến đi này.

Từ năm 2016, các quy định nhập quốc tịch Thụy Điển cũng được sửa đổi theo hướng chặt chẽ hơn. Chính phủ nước này đang đẩy nhanh nỗ lực đề xuất tội phạm hóa những đối tượng là thành viên của các tổ chức khủng bố./.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chinh-phu-thuy-dien-de-xuat-goi-bien-phap-moi-chong-khung-bo/47349.html