Chính phủ Mỹ siết chặt hơn việc xét duyệt hồ sơ xin visa

Các đại sứ quán Mỹ trên khắp thế giới bắt buộc phải kiểm tra tài khoản mạng xã hội của người nộp đơn xin visa để rà soát và ngăn ngừa các rủi ro an ninh...

Trong tuần này, chính phủ Mỹ và Anh đã chính thức công bố cấm công dân đến từ một số nước với đa phần dân số theo đạo Hồi mang theo thiết bị điện tử lên máy bay - Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson mới đây đã yêu cầu đại sứ quán Mỹ tại tất cả các nước trên thế giới thắt chặt quá trình xét duyệt hồ sơ xin visa vào Mỹ, theo cập nhật của The Guardian.

Theo yêu cầu của Ngoại trưởng Mỹ, các đại sứ quán bắt buộc phải kiểm tra tài khoản mạng xã hội của người nộp đơn xin visa, nếu người đó từng đến vùng lãnh thổ do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự phong (IS) chiếm đóng, hồ sơ đó sẽ bị từ chối. Cho đến nay, hiếm khi các nhân viên lãnh sự quán Mỹ kiểm tra tài khoản mạng xã hội của người xin visa Mỹ.

Chỉ riêng trong 2 tuần qua, Ngoại trưởng Mỹ đã 4 lần gửi công điện đề nghị các đại sứ quán nghiêm túc thực thi các quy định mới về xét duyệt visa. Rõ ràng, chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gắt gao thực thi chính sách xét duyệt hồ sơ cấp visa khắt khe hơn rất nhiều so với trước.

Những quy định mới là tiếp nối của quy định tạm thời cấm công dân và người tị nạn đến từ 6 nước có phần đông dân số theo đạo Hồi vào Mỹ mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông qua vào ngày 6/3/2017.

Theo một số nhà hoạt động nhân quyền và luật sư chuyên xử lý các vấn đề nhập cư, quy định mới của chính phủ Mỹ có thể dẫn đến việc nhiều người nộp hồ sơ xin visa bị từ chối dựa trên nguyên nhân liên quan đến quốc tịch hoặc tôn giáo chứ không phải bản thân họ thực sự tiềm ẩn mối nguy về an ninh với nước Mỹ.

Trong tuần này, chính phủ Mỹ và Anh đã chính thức công bố cấm công dân đến từ một số nước với đa phần dân số theo đạo Hồi mang theo thiết bị điện tử lên máy bay.

Chính phủ Anh áp dụng lệnh cấm với tất cả các sân bay thuộc 6 nước đạo Hồi bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon, Jordan, Ai Cập, Tunisia, Saudi Arabia.

Trong khi đó quy định cấm của chính phủ Mỹ áp dụng với 10 sân bay quốc tế tại 8 nước đạo Hồi. Có nhiều sân bay quốc tế rất lớn được coi như điểm trung chuyển hành khách khu vực bị đưa vào danh sách cấm của Mỹ bao gồm sân bay quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia, và Saudi Arabia.

Hành khách đến từ nhóm quốc gia trên vẫn được mang theo các thiết bị điện tử như máy ảnh, laptop lên máy bay, nhưng chúng bắt buộc phải được để trong hành lý ký gửi.

Và trong khi chính phủ Mỹ không cấm điện thoại di động thì chính phủ Anh cấm mang lên máy bay cả điện thoại di động.

Phát ngôn viên của chính phủ Anh cho biết quy định mới sẽ sớm có hiệu lực. Họ đã gửi thông báo đó đến tất cả các hãng hàng không và sân bay liên quan.

Ngọc Trung

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/the-gioi/chinh-phu-my-siet-chat-hon-viec-xet-duyet-ho-so-xin-visa-2017032410324062.htm