Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11

Chiều 28-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11. Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Phát biểu ý kiến mở đầu phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo vắn tắt kết quả cơ bản của kỳ họp Quốc hội vừa qua, trong đó nêu rõ, Chính phủ đã trình 45 báo cáo và đã được Quốc hội xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, đặc biệt là một số chủ trương quan trọng do Chính phủ trình cũng được Quốc hội thông qua. Thủ tướng biểu dương các bộ, ngành liên quan, các bộ trưởng đã có sự chuẩn bị tốt, trả lời chất vấn đầy đủ, có trách nhiệm trước Quốc hội.

Thủ tướng yêu cầu, tại phiên họp này, Chính phủ đặt vấn đề triển khai cụ thể, hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Theo đó, các bộ, ngành cần đề ra cơ chế điều hành theo tinh thần chủ động, hiệu quả. Thủ tướng nhấn mạnh, ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2017, các bộ, ngành, địa phương phải thật sự bắt tay vào việc quyết liệt, chủ động, phân cấp rõ ràng, công khai, minh bạch, hạn chế ở mức thấp nhất cơ chế xin - cho…, là tiền đề thuận lợi để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cả năm. Các bộ, ngành tập trung làm đúng chức năng quản lý nhà nước, điều hành vĩ mô.

Về vấn đề triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng như các nghị quyết khác của Quốc hội, Thủ tướng nêu bật nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với Chính phủ hiện nay là bảo đảm an ninh, chống các hành vi thoái hóa, biến chất, tham nhũng, tiêu cực trong khối các cơ quan nhà nước, trong đó các bộ trưởng, lãnh đạo ngành phải gương mẫu, đi đầu. Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ phải “nói đi đôi với làm”, có các phản ứng chính sách kịp thời, giải quyết nhiều vấn đề nổi lên trong tháng, thực hiện nghiêm lời hứa của Chính phủ trước Quốc hội, nhất là bảo đảm tỷ giá ổn định; xử lý nợ xấu; không để nợ công vượt trần; xử lý các doanh nghiệp thua lỗ; đánh giá đúng tình hình thế giới đang có nhiều biến động để có chính sách phù hợp…

Nhấn mạnh, từ nay đến Tết Nguyên đán, thời gian không còn nhiều, do đó Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương bảo đảm chăm lo Tết cho nhân dân, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai, hộ chính sách; tăng cường kiểm soát thị trường, không để biến động về giá cả. Thủ tướng lưu ý một số bất cập đang nổi lên, như chỉ số sáng tạo của Việt Nam sụt giảm, từ đó tìm nguyên nhân và cách khắc phục; nỗ lực thực hiện mục tiêu năm tới đưa Việt Nam đứng vào nhóm của ASEAN về thuận lợi trong môi trường kinh doanh...

* Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ nghe và thảo luận dự án Luật Đo đạc và Bản đồ; đề án Đặc khu kinh tế; tóm tắt báo cáo về việc không thực hiện ghi nhãn phụ, dán nhãn sản phẩm, công bố hợp quy, công bố sự phù hợp đối với nguyên liệu, thực phẩm nhập khẩu để sản xuất, xuất khẩu, gia công xuất khẩu và kinh doanh để sản xuất tiếp hàng xuất khẩu; báo cáo xin ý kiến Chính phủ về kinh phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin, thực hiện tin học hóa tại các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm...

* Theo chương trình, ngày 29-11, Chính phủ tiếp tục họp phiên thường kỳ tháng 11 để bàn vấn đề xây dựng thể chế; thảo luận tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng qua.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31400002-chinh-phu-h%e1%bb%8dp-phien-thuong-ky-thang-11.html