Chính phủ Hàn Quốc cưỡng ép Hyundai và Kia triệu hồi hơn 240.000 xe

Dù Hyundai và Kia khăng khăng rằng những lỗi này không ảnh hưởng đến an toàn của xe nhưng Chính phủ Hàn Quốc vẫn kiên quyết bắt ép 2 hãng triệu hồi.

Cụ thể, Chính phủ Hàn Quốc đã nhận được “mật báo” của cựu nhân viên Hyundai Kim Gwang-ho về việc có tới 12 mẫu xe của 2 hãng trên đều gặp lỗi.

Kết quả là Hyundai và Kia ngay lâp tức nhận được lệnh triệu hồi bắt buộc.

Trước đó, Hyundai và Kia đã khăng khăng rằng các lỗi này không ảnh hưởng tới an toàn nên không tiến hành triệu hồi, vậy nên Chính phủ Hàn Quốc đã phải cảnh cáo mạnh tay.

Trong danh sách các xe triệu hồi có khá nhiều cái tên nổi tiếng như Hyundai Sonata, Hyundai i30, Genesis, Kia Mohave, Kia Carnival…

Các xe này được cho là gặp khá nhiều lỗi khác nhau. từ trục trặc ống chân không cho đến đèn phanh, ống dẫn nhiên liệu…

Có vẻ như 2 năm nay không phải là khoảng thời gian may mắn với 2 thương hiệu Hàn Quốc, bởi trước đó không lâu họ phải tiến hành triệu hồi hơn 1,5 triệu xe tại Mỹ.

Đức Cao

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/chinh-phu-han-quoc-cuong-ep-hyundai-va-kia-trieu-hoi-hon-240000-xe_n23905.html