Chìm sà lan trên luồng Vũng Tàu -Thị Vải, nữ thuyền trưởng mất tích

Lực lượng chức năng đã cứu được ông Nguyễn Bá Việt và đang tiếp tục tìm kiếm Thuyền trưởng Bùi Thị Bích Vân.

Chìm sà lan trên luồng Vũng Tàu -Thị Vải lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm nữ thuyền trưởng mất tích (Hình minh họa).

Chiều ngày 17/11 trao đổi với Tạp chí GTVT, lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết: “Vào khoảng 9h45 phút ngày 17/11/2016, tàu SEIYO HARMONY Quốc tịch Pananma, số hiệu HPCS DWT: 32.379, mớm nước 8,8m, hoa tiêu dẫn tàu là ông Nguyễn Đức Thành, thuộc Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu. Trong quá hành trình vào Cảng Tổng hợp Thị Vải đã đâm va sà lan VL 9009 (sà lan đang hành trình băng qua luồng) tại khu vực thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “21” luồng Vũng Tàu - Thị Vải khoảng 400m làm sà lan VL 9009 bị chìm giữa luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải”.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn và xác minh thông tin trên sà lan VL 9009 có 2 thuyền viên (Thuyền trưởng Bùi Thị Bích Vân, SN 1965 và máy trưởng Nguyễn Bá Việt, SN 1965 chủ phương tiện). Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã kịp thời điều động các tàu đang hoạt động gần khu vực sà lan VL 9009 bị nạn tham gia tìm kiếm nạn nhân, đồng thời điều động các tàu thuyền thuộc các đơn vị gồm: Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân cảng, Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Khu vực 1, Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải khu vực 3, Công ty Bảo đảm ATHH Đông Nam Bộ, Bộ đội Biên phòng tỉnh, CAGT đường thủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty Dịch vụ VTB Hải Vân, Công ty Dịch vụ biển Tân Cảng đến hiện trường tham gia phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Ngoài ra lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cũng kịp thời có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và chỉ định thuyền trưởng tàu cứu nạn Sar 413 làm chỉ huy hiện trường. Cho đến thời điểm hiện nay, lực lượng cứu nạn đã cứu được ông Nguyễn Bá Việt và đang tiếp tục tìm kiếm thuyền trưởng Bùi Thị Bích Vân.

Song song với việc tiếp tục triển khai công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn, nhằm thanh thải xác tàu VL 9009 ra khỏi phạm vi luồng hàng hải (tàu bị chìm giữa luồng), Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã điều động tàu lai kéo Tân cảng 62 và Kasuga tiến hành kéo xác tàu về sát giới hạn biên luồng và đến thời điểm hiện nay đã cơ bản đưa được xác tàu về phía bờ phải của luồng.

Mặt khác nhằm loại trừ khả năng nạn nhân còn lại có thể bị kẹt trong cabin sà lan VL 9009, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã điều động thợ lặn tới hiện trường để lặn khảo sát, tìm kiếm trong tàu và điều động tàu cẩu A1 của Công ty TNHH Sao Mai đang thi công công trình tại khu vực sông Gò Gia đến hiện trường để trục vớt, thanh thải xác tàu ra khỏi phạm vi luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải.

Hiện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu vẫn đang tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nổ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Văn Quyết

Nguồn GTVT: http://www.phapluatgiaothong.vn/chim-sa-lan-tren-luong-vung-tau-thi-vai-nu-thuyen-truong-mat-tich-d34982.html