Chim cánh cụt vượt hơn 8.000 km về thăm ân nhân cứu mạng

Năm 2011, ngư dân Joao Pereira de Souza (71 tuổi) ở làng Proveta trên đảo Ilha Grande, Brazil phát hiện một chú chim cánh cụt Magellan Nam Mỹ nằm hấp hối trên những mỏm đá.

Chú chim cánh cụt Magella Nam Mỹ vượt 8.000 km thăm ân nhân.

Ông Souza đưa nó về nhà và đặt tên là Dindim. Sau khi chăm sóc Dindim hồi phục, ông Souza thả nó về biển. Tuy nhiên, bất ngờ là vài tháng sau, chú chim quay lại hòn đảo và về ở cùng nhà với ông.

Từ đó tới nay, Dindim ở cùng với ông Souza 8 tháng trong năm, sau đó quay trở về vùng biển Argentina và Chile vào mùa sinh sản. Con chim vượt qua chặng đường hơn 8.000 km trong mỗi chuyến đi.

Ông Souza chia sẻ, ông yêu quý Dinmin như người thân trong gia đình. Trong suốt 5 năm qua, mỗi lần trở về Dinmin càng trở nên thân thiết hơn và có vẻ vui mừng hơn.

B.L.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/chim-canh-cut-vuot-hon-8000-km-ve-tham-an-nhan-cuu-mang/124883