Chim cánh cụt chết đuối vì hoảng loạn ở hồ bơi

Một vườn thú tại Canada phát hiện xác 7 con chim cánh cụt được cho là chết đuối trong tình trạng hoảng loạn ở hồ bơi.

Vườn thú Calgary, Canada vừa mở cuộc điều tra nguyên nhân gây ra cái chết của 7 con chim cánh cụt tại cơ sở này. Chúng được cho là bị chết đuối trong tình trạng hoảng loạn tại hồ bơi trong vườn thú.

Những con chim bị chết thuộc loài chim cánh cụt Humboldt. Đàn chim mới được chuyển đến khu vực nuôi nhốt do nơi sống cũ của chúng đang trong quá trình cải tạo.

Sáng ngày 8/12, các nhân viên vườn thú phát hiện xác một con chim cánh cụt nổi trên mặt hồ. Sau khi rút nước, họ tìm thấy xác của 6 con khác. Kết quả khám nghiệm cho thấy tất cả đều bị chết đuối.

Theo Jamie Dorgan, giám đốc chăm sóc động vật của vườn thú Calgary, chim cánh cụt là động vật biển có khả năng thích nghi tốt với môi trường nước và hoạt động mạnh dưới nước hơn trên bờ.

Vì thế, ông cho rằng đã có một tình huống nghiêm trọng xảy ra, khiến đàn chim hoảng sợ và mắc kẹt dưới đáy hồ.

"Sự việc này không phải là điều chúng tôi mong muốn. Đây là tình huống rất bất thường mà chúng tôi chưa từng gặp phải trước đây", Dorgan nói.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/chim-canh-cut-chet-duoi-vi-hoang-loan-o-ho-boi-2672042-l.html