Chile 1-2 Tây Ban Nha: Thất bại vẫn giúp Chile đi tiếp

Mặc dù gặp phải thất bại 1-2 trước các cầu thủ Tây Ban Nha nhưng các cầu thủ Chile vẫn giành quyền đi tiếp vào vòng knock-out World Cup 2010 khi Thụy Sĩ chỉ có được trận hòa 0-0 trước Honduras.

Thất bại vẫn giúp Chile đi tiếp Đúng như những gì đã tuyên bố trước trận đấu, cả Tây Ban Nha và Chile nhập cuộc với lối đá tấn công. Nếu như những phút đầu trận là những cơ hội của Tây Ban Nha thì ngay sau đó, Chile đã lấy lại thế trận và khiến khung thành của Casillas liên tục chao đảo. Đáng kể nhất là cú bấm bóng điệu nghệ của Alexis Sanchez ở phút 14 của trận đấu. Những điều đó khiến NHM xứ đấu bò không khỏi lo lắng cho thầy trò HLV Del Bosque. Với việc áp dụng lối chơi áp sát và không ngại va chạm, Chile khiến Tây Ban Nha đã không duy trì được lối đá tiqui-taqua quen thuộc. Trong thế trận bế tắc, La Seleccion đã bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số do công của David Villa. Phút 25, trong nỗ lực băng ra ngoài để cản phá, thủ thành Bravo lại phá bóng không dứt khoát và để Villa tung ra cú sút rất nhanh từ một khoảng cách chừng 40m chếch về bên cánh trái và đưa bóng lăn vào lưới trong khung thành đã bị bỏ trống. Sau đó chừng 10 phút, Chile tiếp tục chịu bàn thua thứ hai. Phút 35, xuất phát từ một pha phối hợp tấn công nhanh và có độ chính xác cao giữa bộ ba Torres - Iniesta- Villa, bóng đã được đưa vào lưới của thủ thành Bravo sau một cú đệm lòng gọn ghẽ của Iniesta. Không những thế, Chile còn chịu tổn thất về lực lượng ngay sau bàn thắng của Iniesta khi trọng tài Rodriguez đã rút thẻ vàng thứ 2 để truất quyền thi đấu của tiền vệ phòng ngự Estrada sau khi cầu thủ này có một động tác phạm lỗi không bóng với Torres. Hai người hùng của Tây Ban Nha trong trận này Tỉ số 2-0 được duy trì đến hết hiệp 1 là kết quả xứng đáng cho Tây Ban Nha nhưng phần nào là sự đáng tiếc của Chile. Bước vào hiệp thi đấu thứ hai với tình trạng thiếu người nhưng Chile lại tỏ ra nhỉnh hơn đối thủ về mặt thế trận. Bàn thắng may mắn của cầu thủ vào sân thay người ở đầu hiệp hai, Millar đã khiến NHM Chile thêm hy vọng. Phút 48, có bóng ở ngay sát vòng cấm đối phương, tiền vệ của Colo Colo tung ra một cú sút đưa bóng chạm chân của Pique rồi đi vào lưới trước sự bất lực của Casillas. Trong những phút tiếp theo đó, Tây Ban Nha là đội bóng có được thế trận vượt trội cùng những cơ hội thực sự rõ ràng với sự có mặt của Fabregas. Không chỉ kiểm soát tốt thế trận, đội bóng của Del Bosque còn liên tiếp tạo ra những cơ hội khiến cho khung thành của Bravo phải chao đảo. Nếu không có những pha tranh bóng theo kiểu cảm tử của các hậu vệ, Chile có thể đã thua thêm sau những pha bóng Villa có khoảng trống từ những pha chọc khe thông minh của đồng đội. Tuy nhiên, 2-1 cũng chính là tỉ số cuối cùng của trận đấu này. Như vậy, sau chiến thắng trước Chile, La Seleccion đã có được 6 điểm sau ba lượt trận và chiếm ngôi đầu; trong khi đó, Chile cũng đã giành quyền đi tiếp bởi ở trận đấu cùng giờ giữa Thụy Sĩ và Honduras đã kết thúc với tỉ số hòa 0-0. Bàn thắng: Millar 48' - Villa 25', Iniesta 36' Thẻ đỏ: Estrada 37' Đội hình xuất phát: Chile: 1-Claudio Bravo; 4-Mauricio Isla, 17-Gary Medel, 3-Waldo Ponce, 8-Arturo Vidal, 11-Mark Gonzalez, 13-Marco Estrada, 18-Gonzalo Jara, 10-Jorge Valdivia, 15-Jean Beausejour, 7-Alexis Sanchez. Tây Ban Nha: 1-Iker Casillas; 15-Sergio Ramos, 3-Gerard Pique, 5-Carles Puyol, 11-Joan Capdevila; 14-Xabi Alonso, 8-Xavi, 6-Andres Iniesta, 16-Sergio Busquets; 9-Fernando Torres, 7-David Villa. Trọng tài: Marco Rodriguez (Mexico) Tác giả : AQ Ý kiến bạn đọc (0)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/article/get/chile-1-2-tay-ban-nha-that-bai-van-giup-chile-di-tiep-95aaba7763.html