Chile 0-0 Bồ Đào Nha: Cúi đầu trước Claudio Bravo

Trước màn trình diễn chói sáng của thủ thành đang khoác áo Man City Claudio Bravo trong loạt đấu súng cân não, Bồ Đào Nha đã có màn sút luân lưu "thảm họa" và đành nhường tấm vé vào chung kết Confederations Cup 2017 cho nhà vô địch Nam Mỹ Chile.

Claudio Bravo trở thành người hùng đưa Chile vào chung kết

Không nằm ngoài dự đoán, Bồ Đào Nha đã gặp quá nhiều khó khăn trước lối chơi giàu năng lượng của Chile. Kết quả, trong suốt 120 phút, Cristiano Ronaldo và các đồng đội không thể xuyên thủng mành lưới của Nhà ĐKVĐ Nam Mỹ và đành phải bước vào loạt đấu súng may rủi. Nhưng đen đủi cho thầy trò Fernando Santos là họ phải đối đầu với thủ thành Bravo quá xuất sắc trên chấm 11m.

Khó khăn đã được dự báo cho Bồ Đào Nha khi ở trận chung kết, họ mất 2 nhân tố rất quan trọng ở hàng thủ là trung vệ Pepe (treo giò) và hậu vệ Raphael Guerrero (chấn thương). Dù vậy, nhà vô địch châu Âu vẫn được đánh giá cao với dàn cầu thủ chất lượng như Cris Ronaldo, Andre Silva, Bernardo Silva, William Carvalho hay Andre Gomes.

Bước vào trận bán kết ở Kazan Arena, Bồ Đào Nha đã liên tiếp tạo ra những tình huống nguy hiểm sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng Chile mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Sanchez chọc khe tinh tế để Vargas đối mặt thủ thành Patricio ở phút thứ 7 nhưng không thể đánh bại thủ thành của Bồ Đào Nha.

Sau hơn 10 phút nhập cuộc với tốc độ nhanh, cả 2 đội đều chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Sự thay đổi đó khiến phần còn lại của hiệp 1 không có quá nhiều tình huống nguy hiểm. Đáng chú ý chỉ có pha bỏ lỡ đáng tiếc của tiền đạo tân binh AC Milan Andre Silva và pha đánh đầu đi sát cột dọc của Alexis Sanchez bên phía Chile.

Cả 2 đội có vẻ đều không muốn kéo dài trận đấu sang hiệp phụ. Vì vậy mà hiệp 2 đã diễn ra với tốc độ cao hơn và có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra. Với lối chơi giàu năng lượng, Chile đã gây ra không ít khó khăn cho khung thành của Patricio. Đầu tiên, phải kể tới cú đánh đầu dũng mãnh đưa bóng đi vọt xà của Vidal ở phút 53. 4 phút sau đó, Eduardo Vargas đã tung ra cú ngả người cực kì đẹp mắt trong vòng cấm. Nhưng đáng tiếc cho Chile là siêu phẩm này đã bị thủ thành Patricio bay người cản phá.

Trước lối chơi chịu khó di chuyển của các cầu thủ Chile, Cristiano Ronaldo không có quá nhiều khoảng trống để phô bày kĩ thuật. Ngay cả khi tăng cường hàng công với Nani ở cuối trận và lần lượt 2 cầu thủ kỳ cựu khác là Ricardo Quaresma và Joao Moutinho vào sân trong hiệp phụ, Bồ Đào Nha cũng không thể chọc thủng lưới thủ môn Claudio Bravo.

Trong thời gian đá thêm giờ, cả Bồ Đào Nha và Chile đều tạo ra những cơ hội ngon ăn để kết thúc trận đấu nhưng đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc, đặc biệt là ở tình huống diễn ra vào phút 119, Vidal có cú sút xa bằng bóng dội cột dọc, và Vargas băng vào đá bồi đưa bóng trúng xà ngang.

May mắn thoát thua ở phút cuối hiệp phụ, nhưng Bồ Đào Nha không duy trì được điều này trong loạt đá luân lưu 11m. Hay đúng hơn, thủ thành Claudio Bravo đã thi đấu quá xuất sắc khi 3 cầu thủ giàu kinh nghiệm vào thay người là Quaresma, Moutinho và Nani đều không đánh bại được thủ thành thuộc biên chế Man City, trong khi đó, cả 3 cú sút của Vidal, Aranguiz và Sanchez đều thành công mang về chiến thắng chung cuộc 3-0 trên chấm 11m cho tuyển Chile.

Với chiến thắng này, Chile đã đoạt vé vào chung kết Confederations Cup 2017 và sẽ gặp đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Đức và Mexico.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Bồ Đào Nha: Rui Patricio, Cedric, Fonte, Bruno Alves, Eliseu, Bernardo Silva (Quaresma 83),William Carvalho, Adrien Silva (Joao Moutinho 101),Andre Gomes (Gelson Martins 116), Ronaldo, Andre Silva (Nani 76)

Chile: Bravo, Isla (Fuenzalida 120), Medel, Jara, Beausejour, Aranguiz, Marcelo Diaz, Hernandez (Silva 112), Vargas (Rodriguez 86), Vidal,Sanchez

Phong Trần

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/chile-00-bo-dao-nha-cui-dau-truoc-claudio-bravo-346-246543.html