Chiều lòng Conte, Chelsea sẵn sàng lập kỷ lục chuyển nhượng với Bonucci

Theo yêu cầu của HLV Antonio Conte, Chelsea đã sẵn sàng chi mức giá kỷ lục 60 triệu bảng để chiêu mộ trung vệ Leonardo Bonucci của Juventus trong tháng Giêng tới.

Ở thời điểm chót kì chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Chelsea đã bất ngờ chi 32 triệu bảng mua lại David Luiz từ PSG và hậu vệ cánh Marcos Alonso từ Fiorentina. Sự bổ sung này là hết sức cần thiết trong kế hoạch xây dựng The Blues của HLV Antonio Conte trong nỗ lực cải tổ hàng phòng ngự khi mà John Terry đã "hết thời", trong khi Gary Cahill và Branislav Ivanovic đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ.

Cặp trung vệ John Terry và Gary Cahill đang sa sút phong độ

Tuy nhiên, David Luiz và Marcos Alonso chỉ là những phương án "chữa cháy" kịp thời của Chelsea trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2016 đóng cửa, sau khi HLV Conte liên tục gặp thất bại trong những mục tiêu hàng đầu, trong đó phải kể đến trường hợp của trung vệ Kalidou Koulibaly, người được The Blues liên tục ra mức giá từ 30 triệu bảng, sau đó là 35, 40, 45, 50 triệu bảng, nhưng vẫn bị Napoli từ chối và 2 ngày trước khi kì chuyển nhượng đóng cửa, cái giá 58 triệu bảng cuối cùng vẫn không được đội bóng Serie A chấp thuận. Ngoài ra, một số hậu vệ đẳng cấp cũng không thể cập bến sân Stamford Bridge theo ước nguyện của chiến lược gia người Italia.

Mặc dù vậy, quá trình tái thiết Chelsea của HLV Conte mới ở trong giai đoạn bắt đầu. Nhà cầm quân người Italia bắt đầu cảm nhận thấy sự khó khăn tại Premier League sau khởi đầu khá ấn tượng. Đặc biệt là ở tuyến phòng ngự, nơi mà đúng như dự đoán, Terry thường xuyên dính chấn thương, còn Cahill và Ivanovic mang tới nỗi thất vọng lớn do gánh nặng tuổi tác. Trước tình hình này, tỉ phú Roman Abramovich đã nhiều lần ghé thăm sân tập Cobham, để gặp gỡ HLV Conte bàn về vấn đề nhân sự. Theo SunSport, ông chủ người Nga đã đồng ý chi đậm để Conte cải tổ nhân sự ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này.

HLV Conte muốn tái hợp trò cũ Bonucci tại Stamford Bridge

Theo đó, Chelsea đã bắt đầu triển khai kế hoạch trở lại thương vụ trung vệ Leonardo Bonucci, cậu học trò cũ của Conte ở Juventus. Theo SunSport, số tiền mà The Blues dự chi để thuyết phục Juventus "nhả người" vào khoảng 60 triệu bảng. Nếu thành công, Bonucci sẽ trở thành trung vệ có mức phí chuyển nhượng đắt giá nhất lịch sử. Kỉ lục cũ thuộc về David Luiz, người cập bến PSG với mức giá 50 triệu bảng hồi mùa Hè năm 2014, người thứ 2 là trung vệ John Stones gia nhập Man City từ Everton với giá 47.5 triệu bảng.

Thực tế, hồi mùa Hè vừa qua, Chelsea đã tiếp cận Bonucci nhưng không thành công. Lý do là ở thời điểm đó, cậu con trai của Bonucci, Matteo gặp vấn đề về sức khỏe, cần tham dự 1 cuộc phẫu thuật. Bởi vậy, ngôi sao của Juventus không muốn rời Italia.

Sau khi thất bại ở cuộc chiến giành Bonucci, Chelsea đã chuyển sang theo đuổi Kalidou Koulibaly nhưng không thuyết phục được ông chủ Aurelio De Laurentiis của Napoli nhả người.

Bởi vậy, sẽ không bất ngờ nếu Chelsea một lần nữa đề nghị mức giá kỉ lục cho 1 trung vệ trong tháng 1 tới. Bonucci hoàn toàn có thể tới Stamford Bridge bởi anh có mối quan hệ thân mật với HLV Conte ở cả Juventus lẫn ĐT Italia trước đây.

Ngoài Leonardo Bonucci, HLV Conte còn muốn sở hữu hậu vệ khác của Juventus là Stephan Lichtsteiner, người đang mất suất đá chính ở Juvetus vào tay Dani Alves. Bên cạnh đó, The Blues đang lên kế hoạch đổi tiền vệ Cesc Fabregas lấy hậu vệ Mattia De Sciglio của AC Milan.

Lê Châu

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/chieu-long-conte-chelsea-san-sang-lap-ky-luc-chuyen-nhuong-voi-bonucci-171-202246.html