Chiêu cạnh tranh kỳ lạ của các nhà hàng ở phố Quỷ

Phóng viên Max Dauncan của BBC đã tìm ra lý do tại sao một số nhân viên nhà hàng trên "phố Quỷ" (Gui jie) nổi tiếng tại Bắc Kinh, Trung Quốc, lại bị yêu cầu nhảy hai lần một ngày.

Phố Quỷ, khu ẩm thực sống động nhất của thủ đô Bắc Kinh, nổi tiếng với những món ăn mang đậm hương vị Trung Hoa. Đây cũng là nơi tập trung các nhóm nhân viên đứng xếp hàng nhảy múa trước các quán ăn như một thói quen thường nhật.

Cứ hai lần một ngày giữa các ca làm việc, khi thời tiết cho phép, toàn bộ nhân viên của cửa hàng lẩu Spice Village đều đứng trên vỉa hè để hô to khẩu hiệu và nhún nhảy theo nhạc. Cách đó không xa, các nhân viên của ZaiZai, một chuỗi cửa hàng tôm cay cũng hừng hực ý chí quyết tâm.

Hoạt động cạnh tranh kỳ lạ của hai đối thủ này đã khuyến khích các cửa hàng khác dọc con phố bắt chước theo. Quản lý của Spice Village và ZaiZai cho biết việc nhảy múa không những nâng cao sức khỏe, mà còn tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các nhân viên trong nhà hàng.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/chieu-canh-tranh-ky-la-cua-cac-nha-hang-o-pho-quy-bac-kinh-361481.html