Chiến Thắng và vợ kém 15 tuổi trải lòng về lý do ly hôn sau nửa năm mặn nồng

Chiến Thắng cho biết anh vô cùng sốc khi vợ đưa đơn ly hôn cho anh kí. Còn vợ kém tuổi của Chiến Thắng cho rằng, giữa họ không có tiếng nói chung nên mới muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này chứ không phải cho chồng trăng hoa.

Cách đây ít giờ, thông tin danh hài Chiến Thắng và vợ 9X đã hoàn tất thủ tục ly hôn chỉ sau 6 tháng chung sống khiến nhiều người ngạc nhiên. Bởi ai cũng nghĩ rằng, lần lấy vợ thứ ba này sẽ là bến đỗ bình yên cho người nghệ sĩ đào hoa.

Chiến Thắng bảo, hơn 40 tuổi mà số anh vẫn còn lận đận chuyện tình duyên. Trải qua nhiều sóng gió nhưng danh hài vẫn suy sụp trước quyết định của vợ:

"Tôi cũng không thể ngờ rằng cuộc hôn nhân của mình và Ngọc lại kết thúc chóng vánh như vậy. Tôi những tưởng mình đã tìm được hạnh phúc sau 2 lần đổ vỡ trước đó, nhưng không phải.

Cách đây gần 2 tháng, Ngọc đưa tôi tờ đơn ly hôn và yêu cầu tôi ký. Thú thực, tôi cảm thấy bất ngờ và sốc khi vợ đệ đơn ly hôn. Vì giữa chúng tôi chẳng hề có chút xích mích nào cả. Ngọc chỉ nói rằng cô ấy không thể quen với cuộc sống vò võ một mình vì tôi cứ đi diễn liên miên.

Tôi biết cô ấy phải chịu nhiều thiệt thòi khi trở thành vợ của 1 nghệ sĩ như tôi. Bản thân tôi cũng đã cố gắng hết sức để bù đắp cho cô ấy, nhưng mọi sự cố gắng của tôi có lẽ là chưa đủ.

Hơn nửa năm nay, tôi đã quen với sự có mặt của Ngọc, quen với cuộc sống bình yên bên cô ấy. Những ngày vắng Ngọc, tôi đi diễn về lại lủi thủi một mình trong căn phòng của 2 vợ chồng, tôi cảm thấy trống vắng và tủi thân vô cùng".

"Thu Ngọc đã nộp đơn ra tòa án, sau hai lần hòa giải không thành, tòa sẽ làm quyết định ly hôn vào cuối tháng 6/2017. Cô ấy cũng về nhà ngoại 2 tháng nay rồi. Chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường, nhưng nếu tôi nói muốn hàn gắn lại, cô ấy từ chối luôn" - Chiến Thắng tâm sự.

Trong khi đó, nói về nguyên nhân ly hôn, vợ 3 của Chiến Thắng - Thu Ngọc cho biết: "Tôi là người viết đơn ly hôn và đưa cho anh Thắng ký. Khi đặt bút ký vào giấy kết hôn, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc kết hôn với nghệ sĩ nổi tiếng như anh Thắng. Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi. Và khi đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn, tôi cũng mất cả tháng trước đó để suy nghĩ xem nếu ở mình có thể cố gắng thêm được không. Bởi ly hôn chẳng ai muốn cả. Tôi chẳng thích đến tòa án một chút nào.

Ban đầu tôi sống với anh Thắng khá hạnh phúc, nhưng càng về sau tôi nhận ra rằng chúng tôi không hợp nhau về tính cách. Không thể hợp được. Chúng tôi đã chia sẻ với nhau khi về chung sống rằng tôi sẽ ở nhà lo cơm nước, con cái, gia đình. Nhưng anh Thắng đi làm về cũng ít nói chuyện với tôi. Nên chúng tôi không có tiếng nói chung trong gia đình lắm.

Anh Thắng cũng là người tốt thôi, không xấu xa gì cả. Tôi cũng không trách anh Thắng đâu. Sống chung, chúng tôi chưa có câu nào xúc phạm nhau cả. Tôi là người ít nói, nếu anh Thắng có to tiếng là tôi không nói gì cả luôn. Tôi không đối đầu và nói lại với anh ấy".

Điều cuối cùng Thu Ngọc muốn nhắn gửi tới nam danh hài là chúc anh sẽ tìm được một người phụ nữ tốt và phù hợp. Cô cho biết rằng, cả hai không gặp nhau kể từ khi ra tòa giải quyết các thủ tục ly hôn. Cô vẫn xem Chiến Thắng như một người bạn. Cô cho biết, tâm trạng hiện tại khá buồn bực. Và sau một cuộc hôn nhân đứt gánh, sẽ cẩn trọng hơn với những mối quan hệ mới.

Tháng 12/2016, Chiến Thắng lặng lẽ tổ chức đám cưới với người vợ thứ ba Thu Ngọc tại quê nhà. Thu Ngọc sinh năm 1990, kém nghệ sĩ hài 15 tuổi và từng là giáo viên tiểu học ở Phú Thọ. Cả hai quen nhau 2 năm trước trong một lần Chiến Thắng đi biểu diễn.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/chien-thang-va-vo-kem-15-tuoi-trai-long-ve-ly-do-ly-hon-sau-nua-nam-man-nong-d148427.html