Chiến sự Syria: Đánh bom liều chết tại Hasaka khiến hơn 100 người thương vong

Chiến sự Syria mới nhất: Ít nhất 22 người chết trong một vụ đánh bom xảy ra ở thành phố Hasaka phía đông bắc Syria.

Theo đó, vụ đánh bom xảy ra tại một đám cưới của người Kurd ở thành phố Hasaka phía đông bắc của Syria hôm 3/10.

Lực lượng dân quân người Kurd và một nhóm giám sát cho biết, số người chết đã lên tới ít nhất 30 người.

Đài quan sát Nhân quyền Syria cho biết 22 người tử vong trong vụ nổ, và nhiều người trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Trong số những người thiệt mạng bao gồm cả chú rể và một số nhân vật hàng đầu của nhóm người Kurd.

Trong khi, phương tiện truyền thông nhà nước Syria cho biết ít nhất 30 thiệt mạng và 90 người bị thương trong vụ nổ.

Đánh bom liều chết tại Hasaka khiến hơn 100 người thương vong.

Những người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện của thành phố, và tiến hành chiến dịch kêu gọi hiến máu.

Vụ nổ hiện vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân gây ra bởi một thiết bị nổ hay một kẻ đánh bom tự sát.

Một thông cáo của hãng tin Amaq cho biết một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một tập hợp nhân dân người Kurd (YPG) ở rìa của thành phố bằng súng máy và một chiếc áo cài thuốc nổ.

Một số báo cáo chưa được xác nhận cho biết kẻ đánh bom liều chết là một người phụ nữ có thể đã đứng đằng sau cuộc tấn công ở Hasaka.

Trước đó, hôm 2/10, hai kẻ đánh bom tự sát đã giết chết một số người dân ở thành phố Hama do chính phủ Syria kiểm soát, cơ quan thông tấn nhà nước SANA đưa tin.

Chiến binh Nhà nước Hồi giáo đã bị đẩy ra khỏi hầu hết tỉnh Hasaka, nhưng nhóm này vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công dữ đội vào lực lượng người Kurd.

Washington coi người Kurd là đồng minh chính của mình chống lại các chiến binh, vũ trang.

Nhung Anh (Reuters)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/chien-su-syria-danh-bom-lieu-chet-tai-hasaka-hon-100-nguoi-thuong-vong-d104603.html