Chiến sự Aleppo, Syria: Lavrov ủng hộ đề xuất của Kerry

Ngay đầu cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ John Kerry tại Hamburg hôm 07/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói rằng, Moscow ủng hộ đề xuất đối với Đông Aleppo do Mỹ đưa ra hôm 02/12.

Theo hãng tin TASS, mở đầu cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ John Kerry tại Hamburg hôm 07/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói rằng, Moscow ủng hộ đề xuất đối với Đông Aleppo , Syria do Mỹ đưa ra hôm 02/12 vừa qua.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh TASS)

"Tôi xác nhận sự ủng hộ của Nga đối với sáng kiến do Mỹ đưa ra hôm 02/12", Ngoại trưởng Lavrov phát biểu khi 1 phóng viên Mỹ hỏi liệu Nga có ủng hộ sáng kiến của Mỹ về ngừng bắn ở Aleppo hay không.

Hôm 02/12, ông Kerry đã đệ trình đề xuất rút các phiến quân khỏi thành phố Aleppo. Khi đó, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói rằng, sáng kiến của Mỹ phù hợp với quan điểm của Nga.

Hôm 05/12, Mỹ đã rút lại đề xuất này, tuy nhiên ông Lavrov tin rằng, một đề xuất mới sẽ cung cấp sự nhượng bộ cho phiến quân trong việc rời Đông Aleppo.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng, đề xuất này vạch ra lộ trình và hạn chót cho phiến quân rút khỏi Đông Aleppo. Lệnh ngừng bắn sẽ diễn ra ngay sau khi những vấn đề này được nhất trí.

NM (Theo TASS)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/chien-su-aleppo-syria-lavrov-ung-ho-de-xuat-cua-kerry-d87133.html