Chiến sĩ công tác ở huyện đảo Trường Sa hiến máu cứu ngư dân

Online - Chiều 27-6, Trung tâm y tế Thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết về việc cán bộ, chiến sĩ trên đảo tổ chức cấp cứu, điều trị, hiến máu cứu sống bệnh nhân là ngư dân.

Theo đó, bệnh nhân Lê Văn Lại, 47 tuổi, ngư dân tàu cá số hiệu BĐ 98128, quê Hoài Nhơn, Bình Định, được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa vào ngày 23-6-2017 với chẩn đoán ban đầu là xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng, nghi do bị loét dạ dày tá tràng, mất máu nhiều, kiệt sức.

Trung tâm Y tế Thị trấn Trường Sa xác định đây là ca bệnh khó, các bác sĩ đã nhanh chóng báo cáo Ban giám đốc Bệnh viện Quân y 175 để được hỗ trợ hội chẩn qua hệ thống Telemedicine. Chỉ định được đưa ra ngay sau đó là phải tiếp máu cho bệnh nhân để đảm bảo tính mạng. Bệnh nhân có nhóm máu hiếm (nhóm máu AB), qua sàng lọc đã xác định được 6 chiến sĩ đang công tác trên đảo có cùng nhóm máu này. Trung tâm Y tế Thị trấn Trường Sa đã sử dụng nguồn máu hiến tặng của 6 chiến sĩ với tổng cộng 1.250ml máu để truyền cho bệnh nhân và thực hiện nhiều chỉ định y khoa, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch, khắc phục tình trạng xuất huyết máu.

Đến sáng 27-6, bệnh nhân dần tỉnh táo, tiếp xúc tốt, ổn định sức khỏe.

DƯƠNG KIÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/chien-si-cong-tac-o-huyen-dao-truong-sa-hien-mau-cuu-ngu-dan-510958