Chiến hạm Trung Quốc cập cảng Cam Ranh thuộc lớp tàu hộ vệ mạnh nhất

Biên đội tàu chiến Trung Quốc tới thăm cảng Cam Ranh của Việt Nam có hai tàu hộ vệ tên lửa lớp Type-054A hiện đại nhất trong biên chế hải quân nước này.

Ngày 22/10, hai tàu khu trục tên lửa dẫn đường Tương Đàm 531, Châu Sơn 529 cùng tàu tiếp vận Sào Hồ 890 của hải quân Trung Quốc đã cập cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), bắt đầu chuyến thăm Việt Nam kéo dài đến 26/10, nhằm thắt chặt quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Theo chuyên trang quốc phòng IHS Jane's, cả ba tàu chiến trong biên đội tàu này đều thuộc Hạm đội Đông Hải, lực lượng phụ trách vùng biển tiếp giáp Nhật Bản và đảo Đài Loan. Trong khi Sào Hồ 890 là tàu hậu cần lớp Type-093A, hai tàu chiến còn lại trong biên đội đều là tàu hộ vệ tên lửa lớp Type-054A, được đánh giá là những tàu chiến hiện đại nhất có mặt trong biên chế của Hải quân Trung Quốc (PLAN).

Tàu hộ vệ tên lửa Tương Đàm 531 tiến vào cảng quốc tế Cam Ranh trưa 22/10. Ảnh:Xuân Ngọc

Tàu Châu Sơn 529 là tàu đầu tiên của lớp Type-054A, được biên chế năm 2008. Tàu Tương Đàm 531 là chiếc mới nhất gia nhập biên chế PLAN vào đầu năm 2016.

Được NATO định danh là Giang Khải II, Type-054A là lớp tàu hộ vệ tên lửa đa năng, được đưa vào biên chế PLAN từ năm 2007. Trong năm nay, Trung Quốc đã đưa vào vận hành 22 chiếc trong tổng số 24 tàu lớp Giang Khải II dự kiến đóng.

Theo chuyên gia phân tích quân sự Ridzwan Rahmat của IHS Jane's, Type-054A là một trong những loại tàu hộ vệ tên lửa mạnh nhất tại châu Á hiện nay. Tàu có chiều dài 134 m, rộng 16 m, lượng giãn nước tối đa 4.053 tấn. Tàu Type-054A sử dụng 4 động cơ diesel Thiểm Tây 16 PA6 STC, cho tốc độ tối đa gần 50 km/h và tầm hoạt động liên tục là 14.800 km.

Các hệ thống vũ khí trên tàu hộ vệ tên lửa Type-054A Trung Quốc. Ảnh: Xuân Ngọc

Vũ khí tấn công chính của tàu chiến lớp Type-054A là 8 tên lửa diệt hạm YJ-83 với tầm bắn khoảng 120-180 km. Tàu được trang bị một hệ thống phóng thẳng đứng với 32 quả tên lửa phòng không HHQ-16 (tầm bắn 50 km). Type-054A mang một pháo chính PJ-26 76 mm, hai pháo 7 nòng Type-730 cỡ 30 mm để phòng không tầm gần. Vũ khí chống ngầm gồm 6 ống phóng ngư lôi 324 mm và 12 ống phóng rocket Type-87 240 mm.

Các tàu hộ vệ tên lửa lớp Type-054A của Trung Quốc đều có thiết kế tàng hình, với nhiều góc nghiêng ở phía trên để phân tán tín hiệu radar, trong khi toàn bộ thân tàu được phủ vật liệu hấp thụ sóng radar và có rất ít chi tiết thừa ở bên ngoài.

Tàu hậu cần tiếp vận Sào Hồ 890 thuộc lớp Type-903A, bắt đầu được đưa vào biên chế Hạm đội Đông Hải năm 2013. Đây là một trong 8 tàu tiếp vận lớp Type-903A đang vận hành trong hải quân Trung Quốc.

Tàu tiếp vận Sào Hồ 890 tại căn cứ. Ảnh: Shipspotting.

Tàu có chiều dài 178 m, rộng 24,8 m và lượng giãn nước khoảng 23.400 tấn, được trang bị hai động cơ diesel cho tốc độ tối đa khoảng 36 km/h, tầm hoạt động tối đa 18.000 km. Thủy thủ đoàn gồm 130 người.

Tàu tiếp vận lớp Type-903A có thể chở theo 10.500 tấn nhiên liệu, 250 tấn nước ngọt, 680 tấn hàng hóa và đạn dược. Tàu đủ sức tiếp vận cho một biên đội tàu chiến nhỏ như hai chiếc Type-054A trong thời gian dài. Để tự vệ, Type-903A có 4 ụ pháo hai nòng J-76F cỡ 37 mm. Ngoài ra, tàu có thể chở theo một trực thăng đa dụng Harbin Z-9.

Theo Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/chien-ham-trung-quoc-cap-cang-cam-ranh-thuoc-lop-tau-ho-ve-manh-nhat-84292/