Chiến hạm Mỹ vô đối trên biển nhờ mắt thần mới

Radar băng tần kép AN/SPY-6 sẽ tạo ra cuộc cách mạng mới trong tác chiến hải quân, được xem là khắc tinh của máy bay và tên lửa đạn đạo đối phương.

Tạp chí National Interest cho biết các chiến hạm của Hải quân Mỹ sẽ có sức mạnh tác chiến vượt trội nhờ loại radar mới. Hệ thống radar phòng không phòng thủ tên lửa (AMDR), bây giờ được gọi là AN/SPY-6 do Tập đoàn Raytheon sản xuất đang cho kết quả tốt trong các thử nghiệm.

AN/SPY-6 thuộc loại radar quét mạng pha điện tử chủ động (AESA) sẽ là trung tâm sức mạnh cho các tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ. Radar này được tối ưu hóa cho nhiệm vụ phòng không và phòng thủ tên lửa đạn đạo.

Radar hoạt động với 2 băng tần, trong đó băng tần S dùng để tìm kiếm, phân loại mục tiêu là tên lửa đạn đạo, hay tên lửa hành trình. Trong khi đó băng tần X dùng để theo dõi mục tiêu từ đường chân trời và dẫn hướng cho tên lửa đánh chặn mục tiêu.

Việc sử dụng song song 2 băng tần cho phép phân loại mục tiêu tốt, theo dõi chính xác hơn và bổ trợ cho nhau trong việc dẫn hướng tên lửa đánh chặn các mục tiêu phức tạp. Ngoài ra, radar AN/SPY-6 còn có khả năng thực hiện tấn công điện tử, tương tự radar trên tiêm kích F-22 và F-35.

Radar AN/SPY-6 sẽ nâng sức mạnh tác chiến của khu trục hạm Arleigh Burke lên tầm cao mới. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Radar mới được cho là nhạy hơn 30 lần so với radar AN/SPY-1 đang sử dụng trên các chiến hạm Mỹ, có thể tấn công đồng thời 30 mục tiêu cùng lúc và chống lại các đợt tấn công phức tạp hơn. Khi radar này được thay thế cho toàn bộ hạm đội tàu Aegis của Mỹ, lúc đó Hải quân Mỹ sẽ có năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa mà không quốc gia nào sánh bằng.

Đại úy Seiko Okano, Giám đốc Chương trình Kiểm soát Cảm biến trên biển của Hải quân Mỹ, cho biết AN/SPY-6 là radar tiên tiến nhất của Mỹ, nền tảng sức mạnh cho những chiến binh trên biển trong nhiều thập kỷ tới.

Raytheon, nhà thầu chính của dự án, cho biết thử nghiệm gần đây nhất được thực hiện với độ phức tạp gấp nhiều lần so với trước nhằm đánh giá khả năng phát hiện, theo dõi chính xác tầm xa của radar. Tập đoàn này cho biết radar đã chứng minh khả năng theo dõi chính xác mục tiêu tên lửa trong suốt chuyến bay.

“Quá trình phát triển đã đạt được những cột mốc quan trọng, radar đang được thử nghiệm với độ phức tạp ngày càng tăng, bao gồm phòng không, phòng thủ tên lửa, hợp nhất với vệ tinh và máy bay khác trong mạng lưới chiến thuật thống nhất”, đại diện Tập đoàn Raytheon nói.

Chương trình radar AN/SPY-6 đang vượt tiến độ so với thời hạn quy định trong thỏa thuận trước đó giữa tập đoàn với Hải quân Mỹ. 3 bộ radar đầu tiên đã chuyển tới lắp trên tàu khu trục lớp Arleigh Burke, flight III để tiếp tục đánh giá.

Radar mới lớn hơn một chút so với AN/SPY-1 nên tàu cần sửa chữa để phù hợp. Ngoài ra, Hải quân Mỹ dự định áp dụng thiết kế mới cho tàu khu trục lớp Arleigh Burke để sử dụng đầy đủ kích thước của radar nhằm đáp ứng tốt hơn các mối đe dọa trong tương lai.

Công nghệ radar băng tần kép cũng đã được sử dụng trên tàu sân bay lớp Ford, tàu khu trục tàng hình Zumwalt. Tàu sân bay USS Enterprise, lớp Ford sắp đóng mới sẽ bổ sung thêm radar AN/SPY-6 để nâng cao khả năng giám sát trên không và phòng thủ tên lửa.

Quốc Việt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chien-ham-my-vo-doi-tren-bien-nho-mat-than-moi-post773103.html