Chiến hạm Gepard thứ 4 của Việt Nam vào sông Don, sắp ra Biển Đen

Ngày 21.10, chiếc tàu chiến Gepard 3.9 thứ 4 của Việt Nam đã được lai dắt vào sông Don, đoạn ngang thành phố Rostov-on-Don, chuẩn bị ra biển Azov để vào Biển Đen.

Tàu chiến Gepard 3.9 thứ 4 của Việt Nam được lai dắt trên sông Don, đoạn ngang thành phố Rostov-on-Don ngày 21.10.2016 - Fleetphoto

Hình ảnh con tàu này được đăng trên mạng chia sẻ hình ảnh tàu thuyền fleetphoto của Nga.

Đây là chiếc tàu chiến lớp Gepard 3.9 thứ 4 do Nhà máy đóng tàu Maxim Gorky ở Zelenodolsk, CH Tatarstan (Nga) đóng cho Hải quân Việt Nam. Hai chiếc đầu tiên về Việt Nam là Đinh Tiên Hoàng (2010) và Lý Thái Tổ (2011).

Chiếc Gepard thứ 3 hạ thủy ngày 27.4.2016, và ngày 14.8 được lai dắt từ nhà máy theo sông Volga xuôi tây nam đến hệ thống kênh đào nối vào sông Don (gọi là hệ thống kênh đào Volga-Don, dài 350 km) để từ đó ra phía tây vào biển Azov rồi qua eo biển Kerch vào Biển Đen, đến Novorossiysk cuối tháng 9.2016. Ước lộ trình này dài đến 2.000 km.

Chiến hạm Gepard 3.9 thứ 4 của Việt Nam trên sông Volga, đoạn qua Samara ngày 2.10 - Ảnh: Fleetphoto

Ngày 2.10, chiếc Gepard 3.9 thứ 4 bắt đầu được lai dắt trên sông Volga và đến ngày 21.10 vào sông Don. Dự kiến khoảng 2-3 tuần nữa tàu Gepard thứ 4 sẽ đến Novorossiysk hội tụ với chiếc Gepard thứ 3. Sau đó cả hai chiến hạm này sẽ được thử nghiệm trên Biển Đen trước khi bàn giao cho Việt Nam vào đầu năm 2017.

Anh Sơn

Nguồn Tin Nóng: http://tinnong.thanhnien.vn/x-file/chien-ham-gepard-thu-4-cua-viet-nam-vao-song-don-sap-ra-bien-den-57590.html