Tàu Hải quân Ấn Độ, Hàn Quốc thăm Việt Nam

Hai tàu Hải quân Ấn Độ đang có chuyến thăm Quân chủng Hải quân. Trước đó, cặp chiến hạm của Hải quân Hàn Quốc cũng đã có chuyến thăm Vùng 3 Hải quân Việt Nam.

Hai tàu Hải quân Ấn Độ gồm: Tàu Khu trục INS SATPURA và tàu hộ vệ tên lửa INS KADMATT do Đại tá Rahul Shankar, Thuyền trưởng tàu INS SATPURA làm trưởng đoàn cùng 65 sĩ quan và 580 thủy thủ đã cập cảng Hải Phòng bắt đầu chuyến thăm thành phố Hải Phòng, Quân chủng Hải quân từ ngày 23- 27/9.

Đây là lần thứ 29 tàu Hải quân Ấn Độ đến thăm Việt Nam và là lần thứ 7 thăm thành phố Hải Phòng.

Chuyến thăm lần này nhằm tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân, Quân đội hai nước nói chung và Hải quân hai nước nói riêng, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 45 năm ngày thiết lập ngoại giao giữa hai nước (7-1-1972 – 7-1-2017) và 10 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ (6-7-2007 – 6-7-2017).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn cán bộ Tàu INS SATPURA và Tàu INS KADMATT của Hải quân Ấn Độ đến chào xã giao thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân; nhóm chỉ huy tàu cũng đến chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng; hai bên tổ chức huấn luyện chung về vận động đội hình trên biển với Hải quân nhân dân Việt Nam và giao hữu thể thao với cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân.

Được biết, INS Satpura là chiến hạm lớp Shivalik (Project 17) thuộc dự án đóng tàu khu trục nhỏ đa nhiệm có khả năng tàng hình của hải quân Ấn Độ. Những tinh hoa của nền công nghiệp quốc phòng Ấn Độ cùng hệ thống điện tử của các nước khác đã được áp dụng để đóng khu trục hạm này.

*Trước đó, sáng 18/9, hai tàu Hải quân Hàn Quốc gồm tàu Roks Kang Gam Chan (DDH-979), Roks Hwacheon (AOE-59) cùng 633 sĩ quan và thủy thủ do Chuẩn Đô đốc Yang Yong-Mo, Chỉ huy trưởng Nhóm huấn luyện tuần tra trên biển làm Trưởng đoàn cập cảng Tiên Sa chính thức thăm xã giao thành phố Đà Nẵng.

Trong thời gian 4 ngày, ngoài những nội dung chính như gặp gỡ lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, thăm Vùng 3 Hải quân, các sĩ quan và thủy thủ đoàn còn thăm và giao lưu, tặng dụng cụ học tập cho trẻ em tại các trung tâm từ thiện.

Bên cạnh đó, ban nhạc Hải quân Hàn Quốc sẽ có buổi giao lưu âm nhạc tại Công viên Biển Đông (thành phố Đà Nẵng). Hai tàu cũng mang theo 11.000 sách dạy tiếng Hàn của thành phố Changwon trao tặng Thư viện tổng hợp, Đại học Ngoại ngữ và một số đơn vị của thành phố Đà Nẵng.

Chuẩn Đô đốc Yang Yong-Mo cho biết: "Chuyến thăm nhằm tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc. Đặc biệt, chuyến thăm càng có ý nghĩa hơn khi hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (22-12-1992 - 22-12-2017)".

Tàu Roks Kang Gam Chan thuộc lớp tàu khu trục, được hạ thủy tháng 3-2006, có nhiệm vụ trinh sát, tuần tra chống ngầm, chống hạm và tấn công mục tiêu trên bộ. Tàu có lượng giãn nước hơn 5.500 tấn, dài 150 m, rộng 17,4 m, cao 9,5 m.

Tàu được trang bị hai động cơ diesel MTU và hai động cơ tuốc bin khí LM2500 cho phép đạt tốc độ tối đa 54 km/h, tầm hoạt động tối đa khoảng 6.500 km. Tàu được trang bị tên lửa hành trình đối đất, đối không, đối hạm và chống tàu ngầm.

Còn tàu Roks Hwacheon là tàu hậu cần thuộc lớp Cheonji có nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu, lương thực và các hoạt động cứu hộ cho lực lượng tác chiến trên biển./.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/chien-ham-an-do-han-quoc-tham-viet-nam/317553.vgp