Chiến dịch truyền thông quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình dự kiến diễn ra ngày 30/5

Chiều nay (17/5), Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Đặng Thị Bích Liên đã chủ trì cuộc họp triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp, liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 5139 hướng dẫn triển khai Quy chế này.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên phát biểu tại cuộc họp.

Tiếp đó, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch năm 2017 về triển khai "Quy chế phối hợp, liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình". Theo đó, Kế hoạch này có 6 nội dung chính với tiến độ thực hiện cụ thể theo từng tháng, từng quý. Dự kiến, 30/5 sẽ phát động chiến dịch truyền thông quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình.

Tại cuộc họp, Vụ Gia đình đã trình bày Dự thảo Kế hoạch tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017. Theo dự thảo kế hoạch này, hoạt động kiểm tra liên ngành về công tác phòng chống, bạo lực gia đình sẽ được tổ chức tại 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện cho khu vực phía Bắc và phía Nam.

Sau khi nghe báo cáo về dự thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm thống nhất kế hoạch, nội dung phối hợp liên ngành năm 2017 giữa các Bộ, ngành Trung ương nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Theo đó, cần có một đầu mối tiếp nhận các thông tin, tiến độ hoạt động của các đơn vị liên quan về công tác phòng chống bạo lực gia đình.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên nhấn mạnh, gia đình được lãnh đạo Đảng, Chính phủ coi là tế bào của xã hội cũng là môi trường quan trọng để hình thành nên nhân cách con người. Chính vì vậy, cần sớm đưa Quy chế này vào thực tiễn cuộc sống một cách hiệu quả nhất.

Họp triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.

Phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình hiện nay đặc biệt quan trọng, tuy nhiên vấn đề này không thể giải quyết trong một sớm một chiều mà phải đồng hành, sống chung để có hướng giải quyết triệt để. Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại diện Bộ ngành liên quan và sự chủ động triển khai của các tỉnh thành phố trong cả nước trong vấn đề bạo lực gia đình.

Tập trung công tác truyền thông, chọn những nội dung trọng điểm dựa trên nhiệm vụ của từng Bộ ngành. Bộ VHTTDL, giao Vụ Gia đình xây dựng kế hoạch ký kết giữa các đơn vị, lộ trình thực hiện cụ thể. Đồng thời, tập trung kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế về phòng chống bạo lực gia đình.

Thế Công

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/chien-dich-truyen-thong-quoc-gia-ve-phong-chong-bao-luc-gia-dinh-du-kien-dien-ra-ngay-305-239075.html