Chiến đấu cơ Mỹ-Nhật tập trận ở Biển Hoa Đông, gần bán đảo Triều Tiên

Hôm 9/9/2017, Không quân Hoa Kỳ và Nhật Bản đã phối hợp tập trận trên Biển Hoa Đông, gần khu vực bán đảo Triều Tiên.

Oanh tạc cơ B-1B của Mỹ và chiến đấu cơ F-15 của Nhật Bản tập trận trên Biển Hoa Đông, ngày 09/09/2017 - Reuters/Defense Ministry of Japan

Hôm 9/9/2017, Không quân Hoa Kỳ và Nhật Bản đã phối hợp tập trận trên Biển Hoa Đông, gần khu vực bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận được tổ chức vào đúng lúc Triều Tiên cử hành lễ Quốc Khánh lần thứ 69, trong bối cảnh Hàn Quốc đề cao cảnh giác trước khả năng Bình Nhưỡng cho thử vũ khí nhân dịp này, VOA đưa tin,

Theo thông báo từ phía Không Quân Nhật Bản, hai chiến đấu cơ F-15 của Nhật đã bay đến vùng Biển Hoa Đông, phối hợp tập trận cùng hai oanh tạc cơ tàng hình B-1B Lancer của Mỹ, cất cánh từ căn cứ Andersen, đảo Guam.

Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, cuộc tập trận không quân Mỹ-Nhật diễn ra vào lúc Hàn Quốc cảnh giác trước việc Triều Tiên có thể thử tên lửa đạn đạo để kỷ niệm lễ Quốc Khánh, không đầy một tuần lễ sau vụ thử bom nguyên tử lần thứ 6 ngày 3/9, đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Đây không phải là lần đầu tiên mà không quân Mỹ-Nhật tập trận chung trên bầu trời gần bán đảo Triều Tiên. Hôm 31/8 vừa qua, chiến đấu cơ F-15 của Nhật, cũng đã phối hợp tập trận cùng oanh tạc cơ B1-B và chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Mỹ cũng tập trận ngay trên không phận phía nam bán đảo Triều Tiên, hai ngày trước khi Bình Nhưỡng bắn hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa bay qua bầu trời phía bắc Nhật Bản.

Còn tại Triều Tiên, nhân ngày Quốc khánh, Bình Nhưỡng, thông qua một bài xã luận trên nhật báo Rodong Sinmun đã kêu gọi tăng cường tiềm lực quân sự hạt nhân, bất chấp nguy cơ bị thêm nhiều biện pháp trừng phạt từ phía quốc tế.

Cứ mỗi lần Triều Tiên có một sự kiện quan trọng nào, là Hàn Quốc lại lo ngại Bình Nhưỡng cho thử vũ khí để chào mừng. Lần này cũng vậy, nhưng theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cho đến chiều nay, không có dấu hiệu nào tại các cơ sở cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm hạt nhân hoặc tên lửa trong ngày.

Tuy nhiên, Quân Đội Hàn Quốc không loại trừ khả năng Bình Nhưỡng cho phóng tên lửa đạn đạo từ các bệ phóng di động vào bất cứ thời điểm nào.

Kể từ lần thử hạt nhân thứ sáu của Triều Tiên, Hoa Kỳ đang kêu gọi áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng thông qua một nghị quyết mới của Liên Hiệp Quốc. Liên quan vấn đề này, ngày hôm 8/9, trong một cuộc điện đàm 20 phút giữa thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và tổng thống Pháp Emmanuel Macron, hai bên đã nhất trí sẽ cùng thúc đẩy Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thông qua dự thảo nghị quyết trên.

TRỌNG NGHĨA

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/chien-dau-co-my-nhat-tap-tran-o-bien-hoa-dong-gan-ban-dao-trieu-tien-3164166.html