Chiến đấu cơ Anh sẽ bay qua Biển Đông ủng hộ tự do hàng hải

Các chiến đấu cơ của Anh sẽ bay qua Biển Đông để thể hiện quyền tự do hàng hải và hàng không ở khu vực này, đại sứ Anh tại Mỹ nói hôm 1/12.

Đại sứ Anh Kim Darroch nói với một viện nghiên cứu ở Washington rằng máy bay chiến đấu Typhoon đang tới thăm Nhật Bản, sẽ thực hiện một chuyến bay qua khu vực tranh chấp ở Biển Đông nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải và hàng không quốc tế. Tuy nhiên, ông Darroch không nêu lịch trình cụ thể.

Máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh.

Phát biểu tại một sự kiện có cả đại sứ Nhật Bản tại Washington, ông Darroch nói rằng hầu hết năng lực quốc phòng của Anh trong tương lai sẽ tập trung trực tiếp vào khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, khi Anh làm mới và nâng cấp các lực lượng và cơ sở quốc phòng, nước này sẽ triển khai thêm 2 tàu sân bay ở khu vực Thái Bình Dương và thường xuyên hiện diện tại khu vực này.

“Về điểm này, chúng tôi hoàn toàn chia sẻ mục tiêu với chính quyền Mỹ hiện tại và cả tương lai, để bảo vệ tự do hàng hải và duy trì lộ trình của tàu thuyền và các máy bay qua khu vực”, ông Darroch nói, khẳng định rằng Anh sẽ “làm tròn vai trò” ở Thái Bình Dương.

Trước đó, vào hồi tháng 10, 4 máy bay chiến đấu của Anh đã tới Nhật Bản để tập trận chung trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực Đông Á khi Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông và Hoa Đông.

Đại sứ Nhật Bản Kenichiro Sasae nói rằng Mỹ, Nhật và Anh đã bàn thảo về việc hợp tác hàng hải chặt chẽ hơn trong một cuộc họp tại Lầu Năm Góc hồi tháng 10 và Tokyo hoan nghênh sự tham gia của Anh nhằm đảm bảo an ninh ở châu Á.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/chien-dau-co-anh-se-bay-qua-bien-dong-ung-ho-tu-do-hang-hai-a308303.html