Chiếm vỉa hè, lòng đường họp chợ mất an toàn

Hiện nay, trên một số tuyến đường ở TP Vinh đang xảy ra tình trạng người dân vô tư lấn chiếm vỉa hè...

Tiểu thương tại chợ chiều Nghi Phú vô tư lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán

Tiểu thương tại chợ chiều Nghi Phú vô tư lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán

Các tuyến đường Nguyễn Trung Ngạn, nằm ở khu vực chợ Quán Lau (phường Trường Thi), đường Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Du khu vực chợ Bến Thủy (phường Bến Thủy), đường Nguyễn Trãi khu vực chợ chiều Nghi Phú (xã Nghi Phú)... hiện là “điểm nóng” lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán. Vào các buổi trưa, chiều, thời điểm các công sở, trường học... tan ca, các tiểu thương đua nhau bày đủ các loại mặt hàng ngay trên vỉa hè, thậm chí giữa lòng đường để bán, gây ùn ứ và tiềm ẩn nhiều nguy cơ TNGT.

Cứ tầm 17h trở đi, gần nửa phần lòng đường Nguyễn Du (phường Bến Thủy) đã biến thành chợ với la liệt rau, củ, quả... Từ 18h trở đi, nhiều tiểu thương vô tư kéo cả sạp thịt lợn xuống lòng đường để bán. Tình trạng ách tắc giao thông do lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi buôn bán diễn ra thường xuyên. Đáng nói, tại các khu vực này, UBND phường đã cắm biển báo “cấm họp chợ”. Hàng ngày, Đội Quản lý trật tự đô thị phường vẫn có mặt để kiểm tra. Thế nhưng, ngay dưới biển cấm họp chợ thì tình trạng họp chợ vẫn ngang nhiên diễn ra.

Theo anh Nguyễn Đức Hiếu, Đội trưởng Đội Quy tắc trật tự phường Bến Thủy (TP Vinh), tình trạng mất ATGT trên các tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Du chủ yếu là do người dân buôn bán nhỏ. Với kiểu “buôn thúng bán mẹt”, khi thấy lực lượng quy tắc họ lại bê hàng đi sâu vào các con hẻm. Thấy yên ắng lại nhào ra đường buôn bán.

“Thời gian vừa qua, cũng có nhiều vụ va chạm giao thông xảy ra ở tuyến đường này. Đội Quy tắc đô thị đã nhiều lần kết hợp với Công an phường và Ban Quản lý chợ kiểm tra, xử lý nhưng do mức phạt nhẹ, chưa đủ hình thức răn đe nên chẳng khác nào “bắt cóc bỏ đĩa”, xử phạt xong lại tiếp tục tái diễn việc lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán”, anh Hiếu nói.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Phan Thanh Sơn, Đội trưởng Đội Quản lý đô thị TP Vinh cho biết: “Để khắc phục tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, hiện UBND thành phố đã đưa vào sử dụng một phần vỉa hè ở các tuyến đường cho các tiểu thương buôn bán để dễ quản lý, mà lại đảm bảo mỹ quan đô thị. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục nhân rộng sử dụng một phần vỉa hè để buôn bán nhằm kiểm soát tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT”.

Xem thêm video:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Thủy Tiên

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/chiem-via-he-long-duong-hop-cho-mat-an-toan-d177410.html