Chiêm ngưỡng vẻ đẹp long lanh của xe thể thao Kia Proceed

Ngoài những loại xe thương mại, Kia còn vừa trình làng tại triển lãm Frankfurt 2017 một mẫu xe concept có tên Proceed, được cho là phiên bản xem trước cho Kia cee’d thế hệ mới.

Nhiều người cho rằng, thiết kế của Kia Proceed không khác nhiều biến thể wagon của chiếc Stinger 2018 từng ra mắt trong triển lãm Detroit 2017 đầu năm nay. Chiếc xe vẫn mang nhiều điểm đặc trưng của Kia như lưới tản nhiệt kiểu "mũi hổ" hay nắp capô dập gân khỏe khoắn. Proceed có hốc lấy gió hình cỡ lớn nhưng lại không có đèn sương mù LED hình viên đá như Kia cee'd. Trong khi đó, đèn pha thanh mảnh của xe có 4 bóng LED nhỏ và vuốt ngược về đằng sau. Sườn xe tạo được điểm nhấn nhờ việc viền cửa sổ có khả năng phát sáng, nhằm chào đón tài xế khi đến gần xe. Một vài điểm đáng chú ý khác của chiếc xe bao gồm tay nắm cửa nằm chìm vào sườn xe, bộ la-zăng hợp kim nhôm 20 inch và 6 chấu và màu sơn đỏ Lava Red nổt bật. Bên cạnh đó, đuôi xe gây chú ý bởi cụm đèn hậu thanh mảnh, kéo dài đến hai bên sườn, cản va sau cũng có hốc gió hình tam giác tương tự đầu xe. Tông màu đỏ vô cùng cuốn hút tiếp tục được sử dụng bên trong nội thất của Proceed. Xe sử dụng nhiều chất liệu khác nhau bên trong nội thất bao gồm ghế được bọc bằng chất liệu vải Spandex, trong khi mặt cửa được bọc bằng nỉ nhuộm bóng thủ công Bảng táp-lô và trụ vô lăng đều có màu sơn đỏ bóng bẩy. Trước mặt người lái là đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí với màu sắc thay đổi tùy theo chế độ lái, cụ thể là đỏ Lava Red ở chế độ GT, xanh lục Forest Green ở chế độ Eco và trắng Ghost White ở chế độ Autonomous. Hiện hãng Kia không tiết lộ nhiều thông tin liên quan đến hệ dẫn động của Proceed, đồng thời chưa rõ thời điểm mẫu xe concept này được lên dây chuyền sản xuất thương mại.

Nhiều người cho rằng, thiết kế của Kia Proceed không khác nhiều biến thể wagon của chiếc Stinger 2018 từng ra mắt trong triển lãm Detroit 2017 đầu năm nay.

Chiếc xe vẫn mang nhiều điểm đặc trưng của Kia như lưới tản nhiệt kiểu "mũi hổ" hay nắp capô dập gân khỏe khoắn.

Proceed có hốc lấy gió hình cỡ lớn nhưng lại không có đèn sương mù LED hình viên đá như Kia cee'd. Trong khi đó, đèn pha thanh mảnh của xe có 4 bóng LED nhỏ và vuốt ngược về đằng sau.

Sườn xe tạo được điểm nhấn nhờ việc viền cửa sổ có khả năng phát sáng, nhằm chào đón tài xế khi đến gần xe.

Một vài điểm đáng chú ý khác của chiếc xe bao gồm tay nắm cửa nằm chìm vào sườn xe, bộ la-zăng hợp kim nhôm 20 inch và 6 chấu và màu sơn đỏ Lava Red nổt bật.

Bên cạnh đó, đuôi xe gây chú ý bởi cụm đèn hậu thanh mảnh, kéo dài đến hai bên sườn, cản va sau cũng có hốc gió hình tam giác tương tự đầu xe.

Tông màu đỏ vô cùng cuốn hút tiếp tục được sử dụng bên trong nội thất của Proceed. Xe sử dụng nhiều chất liệu khác nhau bên trong nội thất bao gồm ghế được bọc bằng chất liệu vải Spandex, trong khi mặt cửa được bọc bằng nỉ nhuộm bóng thủ công

Bảng táp-lô và trụ vô lăng đều có màu sơn đỏ bóng bẩy. Trước mặt người lái là đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí với màu sắc thay đổi tùy theo chế độ lái, cụ thể là đỏ Lava Red ở chế độ GT, xanh lục Forest Green ở chế độ Eco và trắng Ghost White ở chế độ Autonomous.

Hiện hãng Kia không tiết lộ nhiều thông tin liên quan đến hệ dẫn động của Proceed, đồng thời chưa rõ thời điểm mẫu xe concept này được lên dây chuyền sản xuất thương mại.

Đặng Vũ (Theo Motor1)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/oto-xe-may/chiem-nguong-ve-dep-long-lanh-cua-xe-the-thao-kia-proceed/742465.antd