Chiêm ngưỡng máy bay huấn luyện - tấn công “2 trong 1” Yak-130 của Nga

Yak-130 là loại máy bay vừa có thể thực hiện nhiệm vụ huấn luyện vừa có thể tấn công hiệu quả nhiều loại mục tiêu khác nhau.

Yak-130 là máy bay do Nga nghiên cứu, chế tạo và sản xuất.

Không quân Nga chính thức thử nghiệm Yak-130 vào tháng 5 năm 2005.

Khi đó, loại phi cơ “2 trong 1” này đã phải thực hiện nhiều khoa mục với các động tác cơ động phức tạp như bổ nhào, “khoan”, cũng như kỹ thuật không chiến.

Yak-130 được coi là một trong những loại máy bay có khả năng thao diễn tuyệt vời.

Yak-130 có thiết kế cánh cụp tối ưu…

…thiết kế này giúp nó tận dụng tối đa lực nâng của cánh, nhờ đó có thể cơ động linh hoạt.

Yak-130 có thể hạ cánh trên đường băng ngắn, nhờ được trang bị những bộ phận giảm tốc.

Yak-130 có buồng lái tiêu chuẩn 2 chỗ ngồi và được trang bị hê thống điều áp không khí.

Với thiết kế vòm kính buồng lái rộng, nên góc quan sát của cả phi công buồng trước và buồng sau khá lớn.

Cả 2 phi công Yak-130 đều được trang bị hệ thống nhìn đêm.

Yak-130 có một giá treo ở giữa thân và các giá treo khác ở trên cánh để mang vũ khí.

Thông thường, nó có 6 điểm treo vũ khí, nhưng khi cần thiết có thể tăng lên 8 giá treo với 2 điểm ở đầu cánh.

Tổng trọng lượng vũ khí mà Yak-130 có thể mang là 3.000kg.

Yak-130 được trang bị 1 pháo 30mm; tên lửa không đối không và không đối đất; bom; tên lửa không điều khiển.

Máy bay được trang bị 2 động cơ phản lực cánh quạt đẩy, với lực đẩy 2.200kg/động cơ.

Loại máy bay “2 trong 1” này có vận tốc cực đại 1.037km/giờ…

Tầm bay của nó là 2.546km và trần bay là 13.000m.

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/vu-khi/chiem-nguong-may-bay-huan-luyen-tan-cong-2-trong-1-yak130-cua-nga-500001.vov