Chiêm ngưỡng chiến hạm 'khủng' được các Đệ nhất phu nhân quyền lực nước Mỹ bảo trợ

Bà Michele Obama và Hillary Clinton đều là người bảo trợ cho các chiến hạm Mỹ. Đây là sự tiếp nối truyền thống khi các bà vợ và con gái các Tổng thống Mỹ nhận làm người bảo trợ cho các tàu của Hải quân Mỹ.

Tập đoàn chế tạo tàu ngầm General Dynamics Electric Boat ở Groton, Connecticut hồi cuối tháng 8 đã bàn giao tàu ngầm USS Illinois lớp Virginia cho hải quân Mỹ sau gần 5 năm rưỡi đóng tàu với chi phí lên đến 2,7 tỷ USD, theo Sputnik.

Tàu ngầm hạt nhân tối tân này được đặt tên theo bang nhà của Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama. Bà cũng sẽ đảm nhận trách nhiệm theo dõi sát công việc trên tàu ngầm cũng như đời sống của thủy thủ đoàn và gia đình họ.

Bên trong tàu ngầm có một chiếc đĩa kim loại có khắc chữ đầu trong tên của Đệ nhất phu nhân và được treo ở khu vực các thủy thủ dùng bữa. Lễ biên chế đưa tàu ngầm vào phục vụ được tổ chức vào ngày 29/10.

Được mệnh danh là "Người khổng lồ dưới đáy biển sâu", tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Virginia dài 115 m, gấp rưỡi một chiếc Boeing 747, và có lượng giãn nước gần 8.000 tấn, có thể thực hiện những nhiệm vụ bí mật tại cả các vùng biển nước sâu và nước nông.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama thực hiện nghi lễ rửa tội cho chiếc tàu ngầm lớp Virginia năm 2015. Ảnh: AP

Đệ nhất phu nhân Michele Obama trên boong tàu USCGC Stratton (WMSL-752) của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ do bà bảo trợ. Ngoài ra, bà còn bảo trợ cho tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Illinois (SSN-786) lớp Virginia.

Tàu bảo vệ bờ biển USCGC Stratton (WMSL-752). Hạ thủy năm 2011.

Tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Illinois (SSN-786) lớp Virginia. Dự kiến hạ thủy vào cuối năm 2015

Bà Caroline Kennedy, con gái của vị tổng thống Mỹ thứ 35 John Kennedy là người bảo trợ cho một tàu sân bay lớp Kitty Hawk mang tên cha bà.

Tàu sân bay USS John F. Kennedy (CV-67) lớp Kitty Hawk. Hạ thủy năm 1967.

Bà Mamie Eisenhower, phu nhân của vị tổng thống Mỹ thứ 34 Dwight D. Eisenhower. Bà là người bảo trợ cho một tàu sân bay lớp Nimitz mang tên phu quân của bà.

Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) lớp Nimitz. Hạ thủy năm 1977.

Bà Hillary Clinton, phu nhân của vị tổng thống Mỹ thứ 42 Bill Clinton

Tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Columbia (SSN-771) lớp Los Angeles nằm dưới dự bảo trợ của bà.

Bà Nancy Reagan, phu nhân của vị tổng thống Mỹ thứ 40 Ronald Reagan. Bà bảo trợ cho tàu sân bay lớp Nimitz mang tên phu quân của bà.

Tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan (CVN-76) lớp Nimitz. Hạ thủy năm 2001.

Bà Rosalynn Carter, phu nhân của vị tổng thống Mỹ thứ 39 Jimmy Carter. Bà bảo trợ cho một tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Seawolf mang tên phu quân của bà.

Tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Jimmy Carter (SSN-23) lớp Seawolf. Hạ thủy năm 2004

Bà Laura Bush, phu nhân của vị tổng thống Mỹ thứ 43 George W. Bush. Tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Texas (SSN-775) lớp Virginia được bà bảo trợ.

Tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Texas (SSN-775) lớp Virginia. Hạ thủy năm 2005.

Các con gái của vị tổng thống Mỹ thứ 36 Lyndon B. Johnson là bà Lynda Bird Johnson Robb (trái) và Luci Baines Johnson. Được đặt dưới sự bảo trợ của họ là một khu trục hạm lớp Zumwalt mang tên cha họ.

Tàu khu trục USS Lyndon B. Johnson (DDG-1002) lớp Zumwalt. Dự kiến hạ thủy năm 2016.

Minh Đức

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/chiem-nguong-chien-ham-khung-duoc-cac-de-nhat-phu-nhan-quyen-luc-nuoc-my-bao-tro-86742/