Chiếm lĩnh thị trường bằng chất lượng, niềm tin

Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn qua đó hỗ trợ DN trong việc tạo ra sản phẩm có chất lượng cho thị trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Đây là nhiệm vụ trọng tâm được Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Hà Nội đặt ra trong năm 2017 tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 vừa được tổ chức.

Sản phẩm Việt chiếm tỷ trọng cao

Ông Nguyễn Tiến Vượng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) cho biết: Trong cơ cấu hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 sản phẩm của các DN trong nước chiếm ưu thế lớn. Kết quả này có được khi nhiều DN sản xuất đã đẩy mạnh cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm… Nhờ đó chất lượng hàng Việt đã không thua kém khi cạnh tranh với hàng ngoại nhập dù giá thành thấp hơn.

Qua khảo sát, việc dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán tại các siêu thị cho thấy nhiều sản phẩm Việt Nam như bánh kẹo Bibica, Kinh Đô, sữa Vinamilk, cà phê Trung Nguyên, thực phẩm chế biến Vissan, bánh kẹo…được người tiêu dùng tiêu thụ với số lượng lớn. Đặc biệt hơn, sản phẩm đặc sản vùng miền mang đậm văn hóa bản sắc Việt Nam như tôm khô, mực tẩm của phía Nam đến các loại lạp xưởng, thịt bò gác bếp của đồng bào dân tộc các tỉnh Tây Bắc…đã được người tiêu dùng tìm mua.

Người dân mua hàng Tết tại siêu thị Vinmart. Ảnh Hoài Nam.

Bà Trần Thị Phương Lan - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết: Nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Sở và các DN đã triển khai chương trình Bình ổn giá theo hướng xã hội hóa nguồn vốn dự trữ hàng hóa. Một trong những giải pháp để đưa hàng bình ổn giá tới người tiêu dùng, Sở Công Thương và DN tham gia chương trình đã tổ chức bán hàng lưu động và hội chợ hàng Việt. Tại các quận, hiện có 12 DN tổ chức các hội chợ phục vụ Nhân dân. Sở Công Thương cũng đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai 5 hội chợ Tết ở huyện Quốc Oai, Mỹ Đức, Mê Linh, thị xã Sơn Tây và khu công nghiệp Đông Anh, đồng thời tổ chức hơn 100 chuyến bán hàng lưu động để phục vụ Nhân dân.

Tuy nhiên, để những chuyến hàng Việt về nông thôn đạt kết quả tốt hơn DN rất cần được tạo điều kiện thuận lợi trong việc phát triển các điểm bán cố định tại địa phương. Bên cạnh đó, ngành công thương cần đẩy mạnh liên kết với các tỉnh, thành qua đó giúp DN quảng bá, khai thác nguồn hàng.

Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Để hàng Việt chiếm lòng tin người tiêu dùng đòi hỏi phải đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá, hỗ trợ DN trong việc cải tiến sản phẩm Việt.

Bà Lê Thị Kim Oanh - Phó trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt" TP Hà Nội cho biết: Trong thời gian qua, TP đã tích cực tuyên truyền về cuộc vận động tới mọi tầng lớp Nhân dân. Đáng chú ý, trong năm 2016 đã gắn việc thực hiện cuộc vận động với việc cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho DN, đẩy mạnh triển khai chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ, phát triển thương hiệu, khuyến công, phát triển làng nghề… Nhờ đó sản phẩm của nhiều DN như: Công ty TNHH MTV Thống Nhất, Công ty CP Khóa Việt - Tiệp... được người tiêu dùng tin tưởng, lựa chọn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh khẳng định: Để thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tăng cường tuyên truyền về thời lượng, nội dung, hình thức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm với hàng Việt của cả người tiêu dùng và DN.

Nhà sản xuất làm ra những sản phẩm tốt, DN phân phối không tiêu thụ hàng giả, kém chất lượng, nhà quản lý kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm thị trường không có hàng giả, hàng nhái, người tiêu dùng tẩy chay hàng hóa không rõ nguồn gốc, ưu tiên sử dụng hàng Việt có chất lượng… chắc chắn hàng Việt sẽ có chỗ đứng vững vàng.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chiem-linh-thi-truong-bang-chat-luong-niem-tin-278670.html