Chiếm dụng hành lang giao thông qua thị trấn Đại Nghĩa: Không để công trình sai phạm tồn tại

Tháng 1/2015, báo Kinh tế & Đô thị đã có bài phản ánh hàng chục ngôi nhà tạm làm bằng khung sắt, mái tôn chiếm dụng hành lang giao thông (HLGT) và đất nông nghiệp ven tỉnh lộ 419 đoạn qua thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức.

Mặc dù tại thời điểm này, lãnh đạo thị trấn và huyện hứa sẽ xử lý nhưng đến nay, tại đây đã xuất hiện 72 công trình vi phạm.

72 công trình vi phạm

Sau 3 năm để xảy ra vi phạm, đến nay, chưa đầy 1km vỉa hè dọc tỉnh lộ 419 đoạn qua thị trấn Đại Nghĩa đã xuất hiện 72 công trình nhà tạm làm bằng khung sắt, mái tôn, bốn bề quây tôn với đủ kiểu dáng, kích cỡ. Công trình nhỏ có diện tích khoảng 40m2, công trình lớn có diện tích lên đến hơn 100m2. Những công trình vi phạm bắt đầu xuất hiện từ đầu năm 2014, năm 2015 - 2016, số hộ vi phạm gia tăng, tập trung chủ yếu tại tổ dân phố Văn Giang và Thọ Sơn. Mặc dù thời gian vừa qua, chính quyền địa phương đã tăng cường kiểm tra, giám sát, nhưng tại đây vẫn xuất hiện một số hộ cố tình làm nhà tạm mới và tập kết đất, cát san lấp đất nông nghiệp, chỉ chờ có cơ hội là tiếp tục làm nhà, xưởng.

Hàng loạt công trình vi phạm ven tỉnh lộ 419 ngang nhiên tồn tại. Ảnh: Nguyễn Trường

Nguyên nhân khiến các công trình nhà tạm được làm trên HLGT và đất nông nghiệp ở đây gia tăng được xác định là do đầu năm 2014, UBND thị trấn Đại Nghĩa xây dựng đề án quản lý lòng đường, vỉa hè với mục đích tận dụng những nơi có HLGT đường bộ rộng khoảng 6m để người dân làm nhà tạm bằng khung sắt, mái tôn buôn bán, kinh doanh tạo nguồn thu, trong đó có vỉa hè tỉnh lộ 419 khu phố Văn Giang và Thọ Sơn. Đề án đã được Đảng ủy, UBND thị trấn thống nhất trình, nhưng UBND huyện không chấp thuận. Tuy nhiên, sau đó, các hộ vẫn cố tình làm nhà tạm để kinh doanh, buôn bán chiếm dụng vỉa hè, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp. Trong số này, có không ít hộ dựng công trình vừa kinh doanh vừa làm chỗ ở gây mất an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.

Tổ chức cưỡng chế trong tháng 4

Chủ tịch UBND thị trấn Đại Nghĩa Nguyễn Văn Ninh cho rằng, khi xây dựng đề án, UBND thị trấn chỉ với mong muốn tận dụng những vị trí HLGT rộng nhằm tạo điều kiện cho người dân có địa điểm kinh doanh vào ban ngày, nhưng UBND huyện không chấp thuận. Ông Ninh thừa nhận: “Các trường hợp làm nhà tôn tại HLGT và đất nông nghiệp ven tỉnh lộ 419 là vi phạm. Tuy UBND thị trấn đã vận động tự tháo dỡ công trình, nhưng đến nay, các hộ vẫn không chấp hành. Do vậy, đầu năm 2017, UBND thị trấn đã lập biên bản, thông báo yêu cầu tháo dỡ công trình, ra quyết định khắc phục hậu quả và ra quyết định xử phạt hành chính. Đồng thời, trình UBND huyện hồ sơ, kế hoạch cưỡng chế công trình vi phạm theo quy định”.

Liên quan đến 72 công trình nhà, xưởng làm bằng khung sắt, mái tôn ven tỉnh lộ 419, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều khẳng định: “Đề án quản lý lòng đường, vỉa hè không được UBND huyện chấp thuận, nhưng do UBND thị trấn thiếu quyết liệt xử lý nên mới để các hộ đua nhau làm nhà bằng khung sắt, mái tôn trái phép trên HLGT và đất nông nghiệp suốt thời gian qua, trách nhiệm đầu tiên thuộc về UBND thị trấn. Để khắc phục hậu quả, UBND huyện đã giao cho Phòng Tư pháp cùng ban, ngành liên quan thẩm định lại toàn bộ hồ sơ cũng như kế hoạch cưỡng chế những công trình vi phạm do UBND thị trấn trình, tránh để xảy ra khiếu kiện sau khi cưỡng chế. Nếu không có gì thay đổi, việc tổ chức cưỡng chế 72 công trình sẽ được thực hiện trong tháng 4 tới. Quan điểm của UBND huyện là kiên quyết không để vi phạm tồn tại”.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chiem-dung-hanh-lang-giao-thong-tinh-lo-419-doan-qua-thi-tran-dai-nghia-khong-de-cong-trinh-sai-pham-ton-tai-283912.html