Chiếc taxi khả nghi không kịp nổ máy bỏ trốn trước lực lượng 141

Đang chờ giao dịch trong xe taxi, Cương và đồng bọn sững người khi thấy lực lượng 141 xuất hiện. Và rồi ngay sau đó, 2 bánh heroin nhanh chóng bị khui ra…

Theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 5/6 bị cáo, TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Hoàng Xuân Tùng (SN 1986, trú ở thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn ) cùng đồng bọn về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS.

Các đồng phạm tiếp theo của Tùng là Vũ Đức Lâm (SN 1974, trú tại xã Tri Quang, Bảo Thắng, Lào Cai), Tống Thị Hải Yến (SN 1981), Trần Văn Hải (1995) đều ở TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình và Trịnh Văn Dũng (SN 1992) trú ở phường Nam Thanh, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Ngoài ra, vụ án còn có Phạm Thế Cương (SN 1988, trú ở xã Kim Chung, Kim Sơn, Ninh Bình) nhưng bị cáo này không kháng cáo.

Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa

Trước đó, tháng 9-2016, đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã lần lượt quyết định tuyên phạt 2 bị cáo (Tùng, Lâm) cùng mức án tử hình, 3 bị cáo tù chung thân và 1 bị cáo 20 năm tù cùng về tội danh, quy định tại Điều 194-BLHS.

Tại phiên tòa phúc thẩm, hành vi buôn bán trái phép chất ma túy của các đối tượng nêu trên tiếp tục được làm rõ, khoảng 22h ngày 9-3-2015, tại phố Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Phạm Thế Cương và Trần Văn Hải đang ngồi chờ đồng bọn đến giao dịch ma túy trong một chiếc xe taxi thì bất ngờ bị lực lượng Cảnh sát 141-CATP Hà Nội đến kiểm tra.

Lật mở chiếc túi xách Hải mang theo, lực lượng công an phát hiện 2 bánh heroin được gói ghém cẩn thận. Bị CQĐT đấu tranh, Cương và Hải buộc phải khai nhận số heroin bắt quả tang này là của đối tượng tên Lâm thuê vận chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội tiêu thụ. Thời điểm bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện, các đối tượng đang chờ đồng bọn đến giao dịch.

Mở rộng vụ án, cơ quan công an lần lượt bắt giữ Vũ Đức Lâm, Hoàng Xuân Tùng, Tống Thị Hải Yến và Trịnh Văn Dũng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra cho thấy, ngoài 2 bánh heroin bị bắt giữ quả tang, Tùng, Lâm và Cương từng mua bán trót lọt 2 bánh heroin khác với nhóm Yến.

Cũng tại tòa phúc thẩm, các bị cáo thừa nhận, qua quan hệ xã hội, Tùng đặt vấn đề mua heroin với Lâm. Sau đó, Lâm kết nối với Yến đặt hàng với giá 195 triệu đồng/bánh heroin. Một ngày đầu tháng 3-2015, theo chỉ dẫn của Yến, Lâm bảo Cương và Hải vào Nghệ An lấy 2 bánh heroin mang ra Hà Nội cho đồng bọn.

Chuyến hàng thứ nhất trót lọt, ít ngày sau, Lâm tiếp tục điều Hải và Cương vào Nghệ An lấy ma túy để bán cho Tùng. Tuy nhiên giữa lúc đồng bọn của Lâm và Tùng đang chờ khớp nối tín hiệu thì bị lực lượng Công an 141 phát hiện bắt quả tang.

Khác với phiên tòa sơ thẩm, tại phiên tòa phúc thẩm, tất cả cả bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy như tài liệu điều tra xác định. Và đây được xác định là tình tiết mới so với phiên tòa sơ thẩm. Do đó, HĐXX phúc thẩm đã đi đến quyết định giảm một phần hình phạt cho một số bị cáo trong vụ án.

Theo đó, TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định tuyên phạt Hoàng Xuân Tùng và Vũ Đức Lâm cùng mức án chung thân. Tiếp đến, Tồng Hải Yến, Trần Văn Hải và Trịnh Văn Dũng cùng phải nhận mức án 20 năm tù. Riêng Phạm Thế Cương vẫn phải chấp hành mức án chung thân cùng tội danh như đồng bọn.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/chiec-taxi-kha-nghi-khong-kip-no-may-bo-tron-truoc-luc-luong-141/728657.antd