Chiếc ô tô ẩn giấu ma túy, vũ khí chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 1A

Phát hiện chiếc xe ô tô chạy quá tốc độ, tổ công tác Đội CSGT số 8 Phòng CSGT CATP Hà Nội yêu cẩu dừng xe kiểm tra thì bất ngờ phát hiện bên trong xe có giấu ma túy và một số vũ khí…

Vào khoảng 16h ngày 8-11, trong làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, tổ công tác Đội CSGT số 8 gồm Đại úy Nguyễn Lưu Trung, Đại úy Nguyễn Hồng Thanh, Đại úy Nguyễn Đức Thịnh, Thượng úy Nguyễn Đức Sơn phát hiện một chiếc xe ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Chiếc xe ô tô mang BKS: 29A-839.36 chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 1A, hướng từ Hà Nam về Hà Nội, gây nguy hiểm cho người đi đường, tổ công tác liền ra hiệu yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính.

Chiếc xe ô tô màu trắng chở 3 đối tượng

Tại thời điểm kiểm tra, trên chiếc xe này gồm 3 người. Lái xe là Nguyễn Văn Huy, SN 1979, trú ở Sở Hạ, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội, Hai người còn lại trên xe là Ngô Văn Mạnh, SN 1991 và Ngô Thị Hảo, SN 1983, cùng trú tại An Duyên, Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội. Vào lúc này, lái xe Nguyễn Văn Huy không xuất trình được giấy tờ xe ô tô cũng như giấy phép lái xe. Cả 3 đối tượng trên xe đều xăm trổ đầy người.

Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác phát hiện 1 thanh sắt đầu nhọn dài khoảng 1m đặt dưới ghế lái. Nghi ngờ các đối tượng trên xe có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Đại úy Nguyễn Lưu Trung, Đội phó Đội CSGT số 8 đã yêu cầu các đối tượng ra khỏi xe và phân công các CBCS trong tổ công tác tiến hành kiểm tra bên trong xe.

Ngoài ma túy, vũ khí cất giấu trên xe, trên người các đối tượng còn mang theo rất nhiều tiền

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 5 túi nilon nhỏ, bên trong chứa chất tinh thể và bột màu trắng, 1 dao gập, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 1 bình xịt hơi cay cùng nhiều tiền mặt. Tại ngăn chứa đồ của xe ô tô này còn có nhiều túi nilon nhỏ, được bó bằng chun, trong số đó có 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng còn sót lại.

Tang vật tổ công tác thu giữ trên chiếc xe ô tô

Đấu tranh tại chỗ, lái xe Nguyễn Văn Huy khai nhận toàn bộ số túi nilon chứa tinh thể và chất bột màu trắng trên là của mình. Đó là ma túy dạng đá và heroin anh ta mới mua về.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tàng trữ, sử dụng ma túy, vũ khí trái phép, tổ công tác đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho CAH Phú Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/chiec-o-to-an-giau-ma-tuy-vu-khi-chay-qua-toc-do-tren-quoc-lo-1a/707944.antd